Lặng trầm mùa mai Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời tiết bất lợi, chi phí tăng cao và sức mua sụt giảm đã khiến “thủ phủ” mai vàng ở 2 phường An Nhơn Ðông, An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) bước vào vụ Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí trầm lắng. Nhiều nhà vườn lặng lẽ giữ mai, chờ khách, trĩu nặng nỗi lo khi Tết đã cận kề.

Những ngày cận Tết, dọc tuyến đường tránh QL 1 và các con đường liên thôn, liên phường của các địa phương này, dễ bắt gặp cảnh người dân tập kết, trưng bày mai ken dày hai bên vỉa hè.

Giữa không gian ấy, những cây mai dáng long uốn lượn, dáng trực mộc mạc - biểu tượng của làng mai truyền thống - tạo nên bức tranh xuân vừa cổ điển vừa tinh tế.

Trên cành, búp xanh kết chặt, lác đác đã trổ những đóa mai vàng rực rỡ dưới nắng, cho thấy nỗ lực bền bỉ của người trồng mai trong việc vực dậy vườn cây sau các đợt thiên tai vào cuối năm 2025.

mai-vang-tet-2.jpg
Anh Nguyễn Quốc Sỹ (tổ dân phố Bình An, phường An Nhơn Bắc) thuê người đưa mai lên xe vận chuyển ra TP. Hà Nội bán. Ảnh: Trọng Lợi

Thế nhưng, trái ngược với sắc mai rộn ràng là không khí mua bán đìu hiu. Mai nhiều nhưng thương lái lại thưa vắng. Những năm trước, đến thời điểm này, xe tải mang biển số các tỉnh phía Bắc nối đuôi nhau đổ về làng mai, tấp nập chở hàng đi khắp nơi. Năm nay, dù đã đến 19 tháng Chạp nhưng các tuyến đường vẫn hiu hắt, vắng bóng xe mua hoa.

Rảo qua nhiều ruộng mai tại tổ dân phố Bình An (phường An Nhơn Bắc), hầu như không thấy xe tải dừng lại. Mãi đến ngã ba Bình An mới bắt gặp một chiếc xe mang biển số tỉnh Hưng Yên đang đậu ven đường. Năm người đàn ông, gương mặt sạm nắng sau những ngày miệt mài chăm mai, lặng lẽ khiêng từng chậu lên thùng xe.

Chủ số mai này là anh Nguyễn Quốc Sỹ. Đây là mai giảo năm cánh, dáng long, búp kết đều, hoa bắt đầu hé nở. Sau thiên tai, cả vườn hơn 2.000 cây chỉ chọn lọc được khoảng 300 cây đạt tiêu chuẩn đưa ra thị trường, với niên độ từ 4-14 năm tuổi.

Anh Sỹ chia sẻ: “Đến nay tôi vẫn chưa bán được cây nào. Thương lái ngoài Bắc năm nay ít vào, sốt ruột quá nên tôi đành thuê xe chở ra Hà Nội, mong bán được phần nào. Mai dáng long 4-6 năm tuổi hiện bán tại vườn chỉ khoảng 450-650 nghìn đồng/cây; cây từ 12-14 năm tuổi cũng chỉ ở mức 5-6 triệu đồng/cây.

Nếu chở ra Hà Nội, mỗi cây phải “cõng” thêm từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuê bãi. Chi phí đội lên nhiều, nhưng nếu không chở đi thì cũng chẳng biết bán cho ai”.

Không khí ảm đạm ấy cũng bao trùm làng mai Háo Đức (phường An Nhơn Đông). Mai được tập kết dọc các tuyến đường, trong vườn vẫn còn rất nhiều, song người dừng lại hỏi mua chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong số khoảng 500 cây chuẩn bị bán Tết, đến ngày 18 tháng Chạp, anh Cao Văn Minh chỉ bán được vỏn vẹn 10 cây, chủ yếu là mai 5 năm tuổi với giá khoảng 250 nghìn đồng/cây. Không có khách, anh phải nhờ người cháu chở vài chục chậu vào Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) tìm thêm đầu ra.

mai-vang-tet-1.jpg
Nhiều nhà vườn ở tổ dân phố Háo Đức (phường An Nhơn Đông) thấp thỏm mùa mai Tết. Ảnh: Trọng Lợi

Gắn bó hơn 20 năm với nghề trồng mai, anh Minh cho biết chưa khi nào chứng kiến một mùa mai Tết buồn đến vậy. “Giá trị cây mai giờ giảm nhiều, không còn là chỗ dựa sinh kế như trước. Chi phí đầu tư ngày càng cao, trong khi giá bán liên tục giảm” - anh buồn bã nói.

Theo UBND phường An Nhơn Bắc, địa phương hiện có khoảng 164 ha đất trồng mai, với hơn 3 triệu cây. Tết này, người dân dự kiến đưa ra thị trường khoảng 1,2 triệu cây thương phẩm, song ước tính chỉ tiêu thụ được khoảng 120-130 nghìn cây, giảm 25% so với năm trước.

Ông Đinh Thanh Trình - Phó Chủ tịch UBND phường - cho hay: “Tổng doanh thu từ mai Tết ước đạt khoảng 30 tỷ đồng, khá thấp so với quy mô hiện có”.

Tại phường An Nhơn Đông, toàn phường có 131 ha đất trồng mai, trong đó diện tích mai thương phẩm chiếm khoảng 96 ha với hơn 800 nghìn cây. Tính đến ngày 19 tháng Chạp, người trồng mai ở địa phương mới chỉ bán được hơn 16.500 chậu, doanh thu rất thấp, chỉ hơn 8,2 tỷ đồng.

Theo ông Phan Long Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, thị trường mai Tết năm nay trầm lắng do nhiều nguyên nhân: Thiên tai liên tiếp trong năm 2025 khiến đời sống, kinh tế người dân gặp khó; cùng với đó là tác động của dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi ảnh hưởng lớn đến thu nhập và sức mua của người dân.

Năm nay mai nở đẹp, nhưng thị trường tiêu thụ quá chậm, giá thấp, chủ yếu chỉ bán được các loại mai mini, mai nhỏ từ 3-5 năm tuổi”.

Có thể bạn quan tâm

Ðong đầy Tết nghĩa tình

Ðong đầy Tết nghĩa tình

(GLO)- Không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa khắp nơi. Cùng với sắc xuân là dòng chảy bền bỉ của những nghĩa cử sẻ chia, trách nhiệm và nhân văn hướng về người nghèo, người yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có thêm điều kiện đón xuân đủ đầy.

Sản phẩm du lịch Gia Lai tạo ấn tượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Sản phẩm du lịch Gia Lai tạo ấn tượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

(GLO)- Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra tại TP. Hà Nội, các sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Mỗi sản phẩm góp phần quảng bá, mời gọi khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia.

Sắc xuân yêu thương, vui tươi nơi vùng khó

Sắc xuân yêu thương, vui tươi nơi vùng khó

(GLO)- Những ngày giáp Tết, nhiều hoạt động ý nghĩa được các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay tổ chức tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, mang theo hơi ấm sẻ chia, tinh thần đoàn kết và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

Gần 1.200 học sinh tham gia chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương”

(GLO)- Sáng 30-1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Theo Đảng em tiến bước - Đón xuân yêu thương” và phát động phong trào học tiếng Anh năm học 2025-2026. Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia.

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

null