Kỳ vọng vụ hoa tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện người dân trồng hoa ở TP Tuy Hòa (Phú Yên), thị xã An Nhơn (Bình Định), Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (Quảng Ngãi) bắt đầu chăm chút, cắt tỉa, uốn nắn hoa cảnh để chuẩn bị phục vụ dịp tết đang đến gần.

Tại thủ phủ mai vàng miền Trung vùng An Nhơn (Bình Định), thương lái bắt đầu đến các làng hoa để đặt cọc mua mai tết.

Theo nhiều người dân làng mai vàng Háo Đức (thị xã An Nhơn), năm nay, các thương lái chỉ đến rải rác, đặt hàng rất e dè vì lo ngại dịch bệnh, thị trường hoa tết vắng khách.

Ông Nguyễn Châu (62 tuổi, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn) chia sẻ: “Vụ mai tết năm nay, tôi sẽ chỉ xuất bán 500 chậu. Mọi năm thời điểm này, khách ngoài tỉnh đến làng mai đặt cọc hàng nhiều lắm, nhưng nay chỉ lác đác vài ba người. Dịch bệnh đi lại khó khăn, họ ngại đến đặt cọc nên người trồng mai khá lo lắng”.

Tương tự, người trồng quất cảnh tại TP Tuy Hòa (Phú Yên) như “ngồi trên lửa” do dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ không có người mua. Trong khi, một số người trồng hoa cúc tại đây đang kỳ vọng có một cái tết cổ truyền đầm ấm sau một năm khó khăn vì dịch bệnh, bão lũ.


 

 Anh Trương Quốc Thịnh (Thừa Thiên - Huế) chăm sóc cây mai cổ thụ với hy vọng hoa nở đúng dịp Tết Nhâm Dần. Ảnh: VĂN THẮNG
Anh Trương Quốc Thịnh (Thừa Thiên - Huế) chăm sóc cây mai cổ thụ với hy vọng hoa nở đúng dịp Tết Nhâm Dần. Ảnh: VĂN THẮNG


Các vườn chuyên trồng mai chậu tại thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) kỳ vọng thời tiết năm nay thuận lợi cho sự phát triển của cây hoàng mai. “Năm nay nắng mưa rất hợp lý nên hy vọng mai sẽ cho hoa đúng dịp Tết Nhâm Dần”, anh Trương Quốc Thịnh, có thâm niên gần 20 năm trồng mai vàng tại thị xã Hương Thủy, chia sẻ.

Nằm ở phía Đông phá Tam Giang, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cũng nổi tiếng với nghề trồng mai cảnh. Với hơn 1.000 hộ dân, ngoài việc đồng áng, người Điền Hòa còn thêm cái thú chơi mai, trồng mai để bán dịp tết.

Ông Đặng Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hòa, cho biết, bà con đang tích cực lặt lá hoàng mai, chăm chút rất kỹ, đảm bảo cành không bị gãy, bong tróc nụ để mai nở đẹp, đều đúng dịp Tết Nhâm Dần.

“Từ khi được công nhận làng nghề trồng mai cảnh vào năm 2019, xã Điền Hòa được du khách nhiều nơi biết đến. Cả xã có 300 hộ của 11 thôn trồng mai, trong đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo nhờ trồng mai. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh, nhiều hộ đang lo lắng sẽ ít người chơi mai hơn mọi năm”, ông Quang cho biết.

Theo VĂN THẮNG - NGỌC OAI (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

(GLO)- Không chờ đến khi những vùng đất màu mỡ mất dần khả năng canh tác, Gia Lai đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê thuộc Dự án SAFE

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa cấp hơn 1.200 cây mắc ca cho 6 hộ dân tại 2 xã Kon Gang và Kbang trồng xen trong vườn cà phê, tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

(GLO)- Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) chính thức triển khai thi công. Công trình góp phần bảo đảm nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring

(GLO)- Nhiều hạng mục xuống cấp tại hồ chứa nước Ia Ring (xã Bờ Ngoong) đang được khẩn trương sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực vận hành, bảo đảm an toàn công trình và phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, sản xuất.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

null