Kỳ vọng giống lúa mới chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã nghiên cứu, lai tạo một số giống lúa địa phương có năng suất, chất lượng cao. Trong đó, 2 giống lúa mới là Thơm Gia Lai và Tẻ than Gia Lai được kỳ vọng sẽ nhân rộng trong vụ mùa 2025.

Triển vọng giống lúa mới

Bà Đặng Thị Dung (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku) cho hay: Vụ Đông Xuân 2024-2025, bà phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng tỉnh canh tác 2,6 sào lúa Thơm Gia Lai theo quy trình kỹ thuật chuẩn đã trồng khảo nghiệm từ những vụ sản xuất trước. “Từ lúc xuống giống đến thu hoạch, tôi thấy giống lúa Thơm Gia Lai sinh trưởng, phát triển tốt, kháng sâu bệnh, phù hợp với thời tiết ở An Phú. Năng suất lúa bình quân đạt 7,5-8 tạ/sào, cao hơn những giống đối chứng 2-3 tạ/sào. “Lâu lắm rồi, cánh đồng An Phú mới canh tác loại giống lúa đạt năng suất cao như thế. Từ kết quả thực tế của gia đình, nhiều hộ đã đến tìm hiểu quy trình, kỹ thuật gieo trồng và mua giống lúa Thơm Gia Lai để gieo sạ trong vụ mùa 2025”-bà Dung nói.

1g.jpg
Bà Đặng Thị Dung (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku) bên ruộng lúa Thơm Gia Lai chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: N.D

Khoảng 3 năm trở lại đây, Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, doanh nghiệp đưa về những giống lúa mới để trồng khảo nghiệm, trong đó có giống lúa Thơm Gia Lai và Tẻ than Gia Lai. Qua 3 vụ sản xuất, 2 giống lúa này phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của tỉnh, đạt năng suất cao hơn những giống lúa cũ đã thoái hóa từ 5 tạ đến hơn 1 tấn/ha, chất lượng hạt gạo thơm ngon.

Ông Tăng Văn Quang-Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng tỉnh-thông tin: Những năm gần đây, Trung tâm chủ động phối hợp với Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Văn Hoan-nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lúa (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) nghiên cứu lai tạo những giống lúa nước năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh, thích nghi với thổ nhưỡng từng vùng khí hậu của tỉnh để chọn dòng sản xuất giống nguyên chủng, cung cấp cho người dân. Hiện nay, Trung tâm đang tiếp tục khảo nghiệm và nhân rộng 3 giống lúa mới gồm lúa Thơm Gia Lai, Tẻ than Gia Lai và HG507 cùng một số giống lúa khác. “Để chủ động nguồn lúa giống gieo trồng vụ mùa 2025, Trung tâm đã chuẩn bị hơn 170 tấn lúa giống các loại. Hiện nay, nhiều nông dân ở các huyện lân cận đã tìm đến đơn vị mua giống, học hỏi quy trình kỹ thuật sản xuất. Đây là tín hiệu lạc quan để nhân rộng giống lúa mới năng suất, chất lượng cao trong những vụ sản xuất tới”-ông Hoan khẳng định.

Sớm xây dựng bản quyền giống lúa

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng diện tích lúa nước hàng năm của tỉnh khoảng 75.000 ha. Từ các nguồn vốn khác nhau, nhiều địa phương đã chủ động hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình cánh đồng lúa một giống. Bên cạnh đó, một số công ty cũng liên kết xây dựng mô hình lúa năng suất, chất lượng cao để người dân học tập đưa vào sản xuất đại trà, thay thế dần những giống lúa cũ năng suất thấp, từng bước xây dựng thương hiệu gạo địa phương.

2.jpg
Lúa giống tại Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng. Ảnh: N.D

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân sử dụng lúa “thịt” (lúa thực phẩm) để làm giống nên năng suất không cao. Để khắc phục tình trạng này, sau khi lai tạo thành công 2 giống lúa mới, Trung tâm Nghiên cứu giống cây trồng tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn xây dựng bản quyền 2 giống lúa Thơm Gia Lai và Tẻ than Gia Lai để sớm được công nhận.

“Thời gian tới, Trung tâm phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ đăng ký bản quyền 2 giống lúa Thơm Gia Lai và Tẻ than Gia Lai; đồng thời, xây dựng quy trình canh tác các giống này để hướng dẫn người dân sản xuất và có sự giám sát chặt chẽ. Đây là tiền đề để phát triển ổn định diện tích lúa nước và nâng cao sản lượng, chất lượng gieo trồng trong những vụ tới”-ông Quang khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

IPHM giúp nông dân bứt phá sang nông nghiệp xanh

(GLO)- Tại Gia Lai, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đang tạo nên những thay đổi rõ rệt trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng nông sản, IPHM còn thúc đẩy nông dân chuyển từ cách làm truyền thống sang canh tác an toàn, bền vững.

Ngọt thơm mùa quả chín

Ngọt thơm mùa quả chín

(GLO)- Thời điểm này, các địa phương khu vực phía Tây Gia Lai đang vào độ ngọt ngào nhất của mùa quả chín. Những vườn sầu riêng, nhãn, chôm chôm, bơ, mít Thái, mãng cầu Thái… nối tiếp nhau vào vụ thu hoạch. Dù mưa nhiều, cây trái vẫn cho quả năng suất, mang lại niềm phấn khởi cho nông dân.

Hướng tới mục tiêu xã phát triển trung bình khá

Xã Kon Gang hướng tới mục tiêu phát triển trung bình khá

(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với nền tảng thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã bước vào giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng Kon Gang trở thành xã phát triển trung bình khá của tỉnh.

Tăng cường kiểm soát, quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

Tăng cường kiểm soát, quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi trên toàn tỉnh

(GLO)- Ngày 9-8, ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Sở đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường trong tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để phục vụ đánh bắt cá, nhiều ngư dân đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ðây là bước tiến quan trọng giúp nghề cá xa bờ từng bước hội nhập chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu.

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa, cũng chính là thời điểm các hồ thủy lợi tích nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đang hư hỏng, xuống cấp ở một số hạng mục, thiếu kinh phí khắc phục, gây khó khăn trong vận hành cũng như dễ mất an toàn.

null