Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đô thị Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng nay (24-4), tại Hội trường 19-5 TP.Pleiku, Thành phố Pleiku đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đô thị Pleiku, 55 năm thành lập Đảng bộ Pleiku, 10 năm thành lập T.P Pleiku và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Pleiku là đô thị loại II. Đến dự có ông Hà Sơn Nhin- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, ông Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Hoàng Công Lự- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các vị lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ.
Ông Hoàng Công Lự - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại II cho lãnh đạo UBND thành phố. Ảnh: Đức Thanh
Ông Hoàng Công Lự- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại II cho lãnh đạo UBND thành phố. Ảnh: Đức Thanh

Tại buổi lễ, ông Võ Đình Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku đã ôn lại truyền thống 80 năm từ ngày thành lập đô thị Pleiku vào ngày 3-12-1929- 3/12/2009 với những bước tiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, sau 10 năm thành lập thành phố, chính quyền và nhân dân các dân tộc Pleiku đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế tăng trưởng cao và khá ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 15%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp- dịch vụ, thu ngân sách chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu nguồn thu của tỉnh (năm 2008 chiếm tới 36,4% trên tổng số thu của cả tỉnh). Thu nhập bình quân đầu người không ngừng được nâng cao, năm 2008 là 19,52 triệu đồng, hộ nghèo đói đã giảm xuống dưới 1%...

Thay mặt Tinh uỷ, HĐND, UBND, UBMTQ tỉnh, ông Hà Sơn Nhin nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP.Pleiku trong những năm qua và tin tưởng TP.Pleiku sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức để đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững và luôn xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Ông nhấn mạnh: Pleiku là một thành phố trẻ giàu tiềm năng và có thế mạnh, là đô thị cửa ngõ của Bắc Tây Nguyên, là nơi trung chuyển trong tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia… do đó thành phố cần thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội cho từng giai đoạn. Công tác quy hoạch phải có tầm nhìn xa, đi tắt, đón đầu, xây dựng đô thị theo hướng hiện đại…

Nhân dịp này, thừa uỷ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Công Lự đã trao Quyết định công nhận Pleiku là đô thị loại II cho lãnh đạo TP.Pleiku.
Minh Dưỡng

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null