Krông Pa: Lúa cháy khô vì nắng hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích lúa tại huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) bị cháy khô, không có khả năng phục hồi khiến người nông dân xót xa, lo lắng.

Xót xa nhìn lúa cháy khô

Hơn 1 tháng nay, cứ vài ngày ông Kpă Tuân (buôn Chư Jút, xã Chư Gu) lại ra thăm 5 sào lúa của gia đình. Nhìn đám lúa cháy khô hết ngọn dưới trời nắng gắt, ông Tuân không khỏi xót xa. Ông cho biết: Giữa tháng 7 vừa qua, trời mưa liên tục nên ông làm đất rồi sạ lúa. Nếu thời tiết thuận lợi thì thời điểm này lúa đang trổ bông. Không ngờ, cả tháng 8, trời không có mưa, nước thủy lợi thì người dân phía đầu nguồn bơm hết, không xuống được tới cánh đồng xa khiến ruộng lúa của gia đình ông và nhiều hộ bị thiếu nước trầm trọng. Lúa héo dần rồi khô cháy. “Những năm trước, 5 sào lúa cho thu hoạch 50 bao. Còn vụ này coi như mất trắng. Không biết tới đây lấy gạo đâu để ăn”-ông Tuân than thở.

Bà Ksor H’Păc (buôn Blang, xã Chư Ngọc) cắt bỏ diện tích lúa bị cháy khô. Ảnh: V.C

Bà Ksor H’Păc (buôn Blang, xã Chư Ngọc) cắt bỏ diện tích lúa bị cháy khô. Ảnh: V.C

Gia đình bà Ksor H’Păc (buôn Blang, xã Chư Ngọc) có 7 sào lúa thì một nửa cũng đang chết dần chết mòn vì khô hạn. Biết không thể cứu vãn nên bà quyết định cắt bỏ đám lúa nuôi 5 con bò đang đói thức ăn ở nhà. Bà H’Păc rầu rĩ cho biết: “Đợt trước, bà con còn thăm đồng với hy vọng tìm được cách cứu lúa. Nhưng giờ thì chẳng ai muốn ra đồng nữa. Hơn 1 triệu đồng tiền cày đất, 70 kg lúa giống và tiền phân bón, công cán coi như đổ sông đổ biển rồi”.

Xung quanh ruộng lúa của bà H’Păc, nhiều diện tích cũng đang cháy khô. Theo người dân, mặc dù mấy ngày gần đây có mưa nhưng cây lúa đã quá thì nên không thể làm đòng, trổ bông. Ruộng nào trổ bông rồi thì không thể ngậm sữa nên hạt lép xẹp. Lác đác một số đám ruộng, bà con cắt lúa cho bò ăn hay thả luôn cho bò vào ăn.

Tìm giải pháp tháo gỡ

Xã Chư Gu có diện tích lúa bị hạn nhiều nhất huyện Krông Pa. Vụ mùa 2023, toàn xã có 90 ha lúa thì có 21,6 ha của 66 hộ dân tại cánh đồng Kja bị thiệt hại trên 70%, trong đó, 15,3 ha nằm trong vùng tưới và 6,3 ha ngoài vùng tưới. Đây là mức thiệt hại trên cây lúa nặng nề nhất tại xã trong nhiều năm trở lại đây. Chủ tịch UBND xã Ksor Nhối cho hay: Toàn bộ diện tích lúa bị hạn đều được người dân canh tác ổn định từ nhiều năm nay. Bên cạnh thời tiết nắng hạn kéo dài thì nguyên nhân còn do người dân mở rộng diện tích trồng mía dẫn đến tranh chấp nguồn nước tưới ngay tại đầu nguồn.

Mặc dù chính quyền xã phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi Ia Mlah thành lập tổ điều tiết nước tưới và tổ chức nạo vét kênh mương để tận dụng nước cứu cây trồng nhưng do đầu nối giữa kênh chính N33 với đường mương trạm bơm cũ của xã quá nhỏ dẫn đến tình trạng xả nhiều thì tràn mương, xả ít thì thiếu nước nên khu vực lúa cuối nguồn bị thiếu nước. Phương án khoan giếng bơm nước cứu lúa cũng đã được tính đến nhưng vì xa đường dây điện, chi phí đầu tư cao nên chỉ có 4 hộ dân triển khai. Thời gian tới, huyện cần đầu tư nâng cấp mở rộng đầu nối giữa kênh chính và đường mương cánh đồng Kja để đảm bảo nước sản xuất cho người dân.

5,6 ha lúa vụ mùa của người dân xã Chư Ngọc bị cháy khô vì nắng hạn. Ảnh: Vũ Chi

5,6 ha lúa vụ mùa của người dân xã Chư Ngọc bị cháy khô vì nắng hạn. Ảnh: Vũ Chi

Trong khi đó, xã Chư Ngọc có 5,6 ha lúa của 14 hộ dân bị thiệt hại trên 70% do nắng hạn. Chủ tịch UBND xã Hà Văn Vinh thông tin: Diện tích lúa thiệt hại tập trung tại cánh đồng buôn Blang. Đây là cánh đồng nằm ở cuối kênh thủy lợi N1 lấy nước từ hồ Ia Mlah. Tuyến kênh này đưa vào sử dụng từ năm 2019 với năng lực tưới cho khoảng 20 ha. Những năm trước, bà con canh tác lúa rẫy, vừa tận dụng nước trời, vừa sử dụng nước thủy lợi nên không ảnh hưởng. Tuy nhiên, vụ này, bà con mở rộng diện tích lúa nước lên gần 50 ha, trong khi nhu cầu sử dụng nước tưới chống hạn cho diện tích mía đầu nguồn tăng cao nên nguồn nước bị thiếu hụt trầm trọng. Khô hạn trúng giai đoạn trổ đòng nên hạt lúa không thể ngậm sữa. Chính quyền địa phương khuyến cáo bà con chỉ sản xuất lúa trong vùng tưới của kênh thủy lợi.

Theo ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa, để phòng-chống hạn, ngay từ đầu vụ mùa, Phòng phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động người dân tích cực khơi thông dòng chảy, tiết kiệm nguồn nước tưới; đồng thời, chỉ đạo đơn vị quản lý công trình thủy lợi quản lý chặt, điều tiết nguồn nước phù hợp. Tuy nhiên, thời tiết nắng hạn kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9 khiến nguồn nước thủy lợi không thể đảm bảo đủ tưới cho tất cả diện tích cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Trong đó, 2 xã Chư Gu và Chư Ngọc bị thiệt hại nặng nhất với 27,2 ha.

“Chúng tôi đang đánh giá, thống kê cụ thể thiệt hại để đề xuất cấp trên hỗ trợ người dân theo quy định. Tuy nhiên, về lâu dài, người dân cần chuyển đổi những chân ruộng xa nguồn nước sang trồng các loại cây phù hợp, chịu hạn như: mè, đậu... Thực tế cho thấy những cây trồng này cũng mang lại hiệu quả kinh tế tương đương với trồng lúa, lại đỡ tốn công chăm sóc. Bên cạnh đó, chúng tôi đề xuất huyện bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng”-ông Châu cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.