Krông Pa lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-12, HĐND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2023; đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm năm 2024.

Kỳ họp xem xét cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo: tình hình hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Thường trực HĐND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm năm 2024 của UBND huyện; quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch thu-chi ngân sách năm 2024; công tác tham xây dựng chính quyền của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện 2023. Tại kỳ họp, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Krông Pa thông báo kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Ngọc

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Ngọc

Năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản của huyện tiếp tục có sự tăng trưởng. Có 20/22 tiêu chí kinh tế-xã hội do Nghị quyết HĐND huyện đề ra đạt và vượt. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt hơn 6.246 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng đạt 11,64%. Cơ cấu kinh tế các ngành đảm bảo chuyển dịch đúng hướng.

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá hiện hành) ước đạt trên 3.910 tỷ đồng, tăng 11,24% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 49,4 tỷ đồng, đạt 107% dự toán HĐND huyện giao và đạt 124% kế hoạch tỉnh giao, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 1.700 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công huyện quản lý trên 172,5 tỷ đồng, bố trí cho 26 chương trình, dự án; khối lượng thực hiện và giải ngân ước đạt 97% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có những tiến bộ; công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử được quan tâm; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo được quan tâm chu đáo; công tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân được chú trọng.

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện nghiêm túc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm; không để hình thành tội phạm có tổ chức, các tụ điểm phức tạp về ma túy, tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông được kéo giảm. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng-chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. Hoạt động của các cơ quan tư pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, còn 2 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết HĐND huyện giao, gồm tiêu chí xã đạt tiêu chí nông thôn mới và xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các đại biểu thảo luận, tập trung phân tích nguyên nhân, bàn giải pháp nhằm tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại để đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2024.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Krông Pa đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Kết quả, các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm được đánh giá với số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm đạt từ 90% trở lên.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết quan trọng. Qua đó, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null