Krông Pa hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.

Năm 2011, Krông Pa có 6.425 hộ đồng bào DTTS nghèo, chiếm trên 80,1% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Để giảm hộ nghèo, huyện đã triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền, các ban ngành, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn triển khai thực hiện cuộc vận động một cách quyết liệt, có chiều sâu. Trong đó, huyện ưu tiên hỗ trợ hộ đồng bào DTTS đầu tư về đất ở, đất sản xuất, nhà ở, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, điện nước, hỗ trợ bảo hiểm y tế khám-chữa bệnh, hỗ trợ học tập cho con em đồng bào DTTS và xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu… Đến cuối năm 2021, toàn huyện còn 3.318 hộ đồng bào DTTS nghèo.

 Người dân tham quan mô hình trồng giống lúa mới SHPT3 tại xã Ia Rmok. Ảnh: Lê Nam
Người dân tham quan mô hình trồng giống lúa mới SHPT3 tại xã Ia Rmok. Ảnh: Lê Nam


Năm 2020, gia đình ông Nay Hoa (buôn Ia Jip, xã Chư Drăng) vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua ủy thác của Hội Nông dân huyện để chăn nuôi dê. Ông Hoa cho biết: “Dê dễ chăm sóc và phát triển đàn nhanh, cứ 2 năm thì đẻ 3 lứa, mỗi lứa 1-3 con. Đến nay, với mô hình chăn nuôi dê, bò, gia đình tôi đã trả xong nợ ngân hàng, làm được ngôi nhà khang trang và có cuộc sống ổn định hơn”.

Trước đây, gia đình chị Rơ Châm HVót (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng) cũng thuộc diện hộ nghèo. Từ năm 2016, sau khi tham gia tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi và được hướng dẫn chi tiêu trong gia đình hợp lý, tiết kiệm, gia đình chị đã thoát nghèo. “Nhà tôi có gần 3 ha đất sản xuất nông nghiệp. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cây mì cho năng suất cao hơn. Ngoài ra, tôi còn áp dụng luân canh giữa cây mì với các cây ngắn ngày khác như: mè, đậu đen, bắp. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình tiết kiệm 30-50 triệu đồng. Hiện nay, gia đình đã làm được căn nhà sàn rộng 90 m2, có xe máy, ti vi và có điều kiện lo cho con học hành”-chị HVót vui vẻ nói.

Hưởng ứng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã lồng ghép triển khai các phong trào như: “Vận động hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, “Nói không với tín dụng đen”, “Câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, vận động hộ phụ nữ DTTS tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp cận các nguồn vốn vay và hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền, vận động xóa bỏ các tập tục lạc hậu như: ma chay, cưới hỏi tổ chức dài ngày, mê tín dị đoan... Bà Phan Thị Chương-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện-cho hay: “Với số tiền tiết kiệm được, chị em sẽ có điều kiện để chăm lo cho con em mình học tập, mua sắm các vật dụng thiết yếu hoặc tái đầu tư sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho gia đình”.

Người dân buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây thuốc lá. Ảnh: Lê Nam
Người dân buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây thuốc lá. Ảnh: Lê Nam


Trao đổi với P.V, bà Cao Thị Viễn Phương-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho biết: Cuộc vận động đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều hộ đồng bào DTTS có chuyển biến tích cực trong nhận thức, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo. Cuộc vận động cũng đã đi vào chiều sâu, nhằm góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

“Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể, ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động. Đồng thời, nhân rộng mô hình đến các buôn, làng có đồng bào DTTS sinh sống, mỗi buôn chọn 4-5 hộ làm điểm để tuyên truyền, vận động giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ mỗi xã 3-5 hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh”-bà Phương thông tin thêm.

 

LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null