Kông Chro: Lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” được Hội Nông dân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) triển khai sâu rộng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của nông dân trong sản xuất kinh doanh để từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nhiều mô hình hiệu quả

Gia đình anh Nguyễn Tự Vững (thôn 3, xã Kông Yang) có gần 4 ha đất chuyên trồng mía và mì. Vài năm nay, giá mía, mì giảm nên lợi nhuận rất thấp, thậm chí lỗ vốn. Sau khi được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, anh Vững đã chuyển đổi gần 3 ha mì sang trồng na và nhãn.

Anh Vững cho hay: Đến nay, 1,3 ha na đã cho thu hoạch, mang lại cho gia đình hơn 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Còn vườn nhãn, nhờ áp dụng các kỹ thuật mới, anh đã ép cho cây ra hoa đậu quả trái vụ nên dễ tiêu thụ và bán giá cao.

“Hiện nay, gia đình tôi có 200 gốc nhãn, sản lượng đạt 3-3,5 tấn quả/năm, giá bán tại vườn khoảng 30 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ các loại chi phí, tôi thu về gần 80 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng mì, mía. Sắp tới, tôi chuyển diện tích mì còn lại sang trồng cây ăn quả”-anh Vững phấn khởi nói.

Anh Nguyễn Tự Vững (bên trái; thôn 3, xã Kông Yang, huyện Kông Chro) áp dụng kỹ thuật ép nhãn ra hoa đậu quả trái vụ mang lại thu nhập cao. Ảnh: Ngọc Minh
Anh Nguyễn Tự Vững (bên trái; thôn 3, xã Kông Yang, huyện Kông Chro) áp dụng kỹ thuật ép nhãn ra hoa đậu quả trái vụ mang lại thu nhập cao. Ảnh: Ngọc Minh



Cũng nhờ tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, gia đình ông Đinh Brung (làng Rơng Tnia, xã Yang Nam) không những thoát nghèo mà còn có thu nhập cao. Ông Brung kể: Trước đây, gia đình ông thiếu ăn quanh năm. Từ khi được tập huấn kỹ thuật, ông mạnh dạn chuyển 8 ha đất lúa rẫy sang trồng mì, bí đỏ và bắp lai. Ông cũng chuyển sang nuôi bò lai thay vì giống bò địa phương như trước để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hiện đàn bò của gia đình ông có 16 con, chủ yếu là bò sinh sản. Năm 2020, ông Brung bán 6 con bò để mua máy cày, xe công nông phục vụ sản xuất của gia đình và kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, ông Brung còn nuôi trên 20 con dê. “Từ khi chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thu nhập bình quân của gia đình tôi đạt gần 200 triệu đồng/năm, riêng năm 2020 được 300 triệu đồng”-ông Brung cho hay.

Còn ông Trần Văn Luyện (làng Sơ Rơn, xã Chư Krêy) thì chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi cũng chỉ quanh quẩn với cây lúa rẫy, khoai, mì nên hiệu quả kinh tế thấp. Sau nhiều năm chuyển đổi, đến nay, gia đình tôi trồng được gần 5 ha cây keo, bạch đàn và hơn 3 ha mía. Từ những mô hình này đã mang lại thu nhập cho gia đình tôi hơn 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí đầu tư”.

Tăng cường hỗ trợ hội viên, nông dân

Ông Đinh Văn Súy-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kông Chro-cho biết: Nhằm giúp hội viên, nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, từ năm 2018 đến nay, Hội đã giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, huyện cho 78 hộ hội viên, nông dân vay với số tiền gần 800 triệu đồng. Hội cũng phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thành lập 82 tổ vay vốn có 3.552 hội viên vay với tổng dư nợ 92,8 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện thành lập 28 tổ vay vốn ở 9 xã, đã giải ngân cho 1.014 lượt hội viên, nông dân vay với tổng dư nợ hơn 98,6 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều hội viên, nông dân huyện Kông Chro tích cực chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi dâng cao thu nhập. Ảnh: Ngọc Minh
Hưởng ứng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", nhiều hội viên, nông dân huyện Kông Chro tích cực chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2020, huyện Kông Chro có 3.467 hội viên, nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét cuối năm có 2.998 hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Trong năm 2020, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ 30 tấn phân bón cho hội viên, nông dân nghèo. Bên cạnh đó, các Chương trình 135, 30a đã cấp hơn 400 con bò sinh sản, 9.392 cây mít, 4.261 cây dừa, 18.016 cây điều; dự án điểm nông nghiệp hỗ trợ 84 con dê, 400 cây dừa, 400 cây mít tại xã Đak Song… cho hội viên, nông dân để phát triển sản xuất.

Cùng với đó, Hội tăng cường công tác phối hợp với ngành chức năng tổ chức 21 lớp dạy nghề cho 782 người, giải quyết việc làm cho 726 lao động; hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm tại Phiên chợ nông sản lần thứ I năm 2020 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức. Đồng thời, Hội thường xuyên giúp nông dân kết nối cung cầu, hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; định hướng cho hội viên, nông dân sản xuất an toàn...

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kông Chro, để phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đi vào chiều sâu, thời gian tới, Hội tiếp tục tập trung hỗ trợ hội viên, nông dân về kỹ thuật, nguồn vốn; duy trì mô hình hộ sản xuất giỏi giúp đỡ hộ gặp khó khăn cùng phát triển. Hội cũng sẽ tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham quan, học tập những mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp các hộ nghèo về kỹ thuật, vốn, vật tư, kinh nghiệm.

Ngoài ra, Hội tiếp tục phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn đầu tư sản xuất; phối hợp với các nhà máy, doanh nghiệp tập trung đầu tư cũng như bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.
 

NGỌC MINH
 

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null