Kông Chro chung tay chăm lo gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh việc thực hiện kịp thời những chế độ theo quy định của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, huyện Kông Chro còn huy động nhiều nguồn lực xã hội để chung tay chăm lo cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Trong đó, việc giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng này sẽ được địa phương tập trung hoàn thành vào giữa năm 2017.

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

 

Tặng quà gia đình chính sách, người có công. Ảnh: H.T
Tặng quà gia đình chính sách, người có công. Ảnh: H.T

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương cũng như của tỉnh, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Kông Chro, người dân cùng các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đã có nhiều việc làm thiết thực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Theo đó, Huyện ủy đã kịp thời ban hành Nghị quyết chuyên đề về cơ chế ưu đãi người có công và thân nhân của họ giai đoạn 2016-2020; công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 1.000 đối tượng chính sách được thực hiện tốt với kinh phí trên 1,1 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng; vận động tặng sổ tiết kiệm cho thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công; mua và cấp hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách; đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trung bình hàng năm khoảng 30 triệu đồng. Cùng với đó là duy tu, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, các nhà bia tưởng niệm (ở các xã: Sró, Chư Krey, Đak Tơ Pang).

Nhân dịp lễ, Tết cổ truyền và Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7, huyện cũng đã trao tặng hàng trăm suất quà và nguồn hỗ trợ của tỉnh, của Chủ tịch nước để động viên các gia đình chính sách, người có công. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ phương tiện, trang-thiết bị cho các thương binh, bệnh binh nặng và nuôi dưỡng người có công; tổ chức tốt chế độ điều dưỡng hàng năm tại nhà đối với trên 400 trường hợp; điều dưỡng ngoài tỉnh 12 trường hợp. Các hoạt động khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà người có công và các đối tượng chính sách được thực hiện đảm bảo.

Đến nay, toàn huyện Kông Chro đã có gần 80% gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Con liệt sĩ, thương binh cũng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện học hành, công tác hoặc sản xuất, kinh doanh; trong đó, nhiều người đã vượt khó vươn lên thành đạt.

Ông Trần Cao Nguyên-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kông Chro cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó có việc vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Huyện quyết tâm trong năm 2017, 100% hộ nghèo nói chung và hộ nghèo là gia đình chính sách nói riêng sẽ được vay vốn. Riêng những hộ không đủ điều kiện vay, huyện sẽ có các nguồn hỗ trợ khác nhằm giúp họ đảm bảo cuộc sống.

Tập trung giải quyết khó khăn về nhà ở

 Khảo sát hiện trạng nhà ở của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Ảnh: H.T
Khảo sát hiện trạng nhà ở của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Ảnh: H.T

Theo ông Trần Đình Phùng-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kông Chro, trong 1.073 đối tượng gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, có 94 hộ gặp khó khăn về nhà ở (chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số). Phần lớn nhà ở của các hộ này hiện đã xuống cấp, hư hỏng hoặc không đủ diện tích để các thành viên trong gia đình cùng ở, sinh hoạt. Qua khảo sát, nắm tình hình, huyện quyết định sẽ hỗ trợ làm mới 70 nhà và sửa chữa 24 nhà.

Vừa qua, từ nguồn vốn tài trợ của Công ty Công Thắng Gia Lai do tỉnh phân bổ về (với số tiền 50 triệu đồng/nhà), huyện Kông Chro đã tiến hành xây mới 10/70 căn nhà theo kế hoạch cho các hộ gia đình chính sách, người có công thuộc các xã: Yang Trung, Đak Tơ Pang và Đak Song. “60 ngôi nhà còn lại, tỉnh cũng đã bố trí đủ kinh phí cho huyện gồm: 1,2 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank)-chi nhánh Gia Lai để xây mới 24 căn nhà và 1,8 tỷ đồng từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)-chi nhánh Gia Lai hỗ trợ xây mới 36 căn nhà. Hiện nguồn vốn từ Agribank Gia Lai đã chuyển xuống cho huyện, còn của BIDV Gia Lai đã làm xong thủ tục và sẽ chuyển vốn trong thời gian gần nhất. Trên cơ sở đó, huyện sẽ triển khai thực hiện ngay việc xây dựng nhà ở cho các đối tượng”-ông Phùng thông tin thêm.

Riêng đối với 24 căn nhà thuộc diện sửa chữa, huyện Kông Chro đã huy động được sự hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai (20 triệu đồng) cùng một số nguồn từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (65 tuổi, tổ dân phố 2, thị trấn Kông Chro) là một trong 70 hộ được huyện hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới nhà ở. Ngôi nhà của bà Anh được xây dựng cách đây hơn 20 năm, hiện đã hư hỏng nhiều và có nguy cơ bị sập. “Được hỗ trợ xây dựng nhà ở, bản thân tôi rất vui và biết ơn. Đó chính là niềm an ủi cho chúng tôi-những người đã từng chịu nhiều mất mát, đau thương và không tiếc xương máu để bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Dù nay tuổi cao, sức yếu, song tôi vẫn sẽ cố gắng nêu cao tinh thần gương mẫu mọi lúc mọi nơi; đồng thời động viên con cháu mình phải luôn chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế”-bà Anh chia sẻ.

Được biết, theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn I, huyện Kông Chro đã giải quyết xong vấn đề khó khăn về nhà ở cho 50 gia đình chính sách, người có công (làm mới 33 nhà và sửa chữa 17 nhà). Hiện huyện đang triển khai thực hiện giai đoạn II với 94 nhà và dự kiến hoàn thành trước tháng 7-2017.

Bí thư Huyện ủy Kông Chro Trần Cao Nguyên cho hay, thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện xác định việc xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Do đó, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao UBND huyện tổ chức lễ phát động phong trào “Chung tay xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách” để các cơ quan, đơn vị, cá nhân thấy được trách nhiệm của mình đối với vấn đề này và chung tay chăm lo. Huyện đã tạm ứng ngân sách để kịp thời sửa chữa, làm mới nhà ở cho các đối tượng chính sách trước 27-7-2017. Ngoài nguồn từ tỉnh hỗ trợ và số tiền thu được tại lễ phát động, huyện còn chủ động huy động các nguồn kinh phí khác từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh để sửa chữa thêm 20-30 căn nhà. “Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc chất lượng, hiệu quả, không vì chạy theo thành tích mà làm những ngôi nhà không đảm bảo cho dân”-ông Nguyên khẳng định.


 

Toàn huyện Kông Chro có 1.073 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gồm: 21 liệt sĩ, 49 thương binh, 134 bệnh binh, 764 người có công, 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, 11 đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học và 93 trường hợp thuộc đối tượng khác.
 

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

Quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn tầm

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai: Hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; kiên cường vượt qua thiên tai khốc liệt.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

Đảng bộ phường Hội Phú hoàn thành 20/21 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Trong năm, Đảng bộ phường đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu đề ra.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

null