Kon Thụp: Vừa xuống giống cây trồng đã gặp hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi có vài cơn mưa đầu mùa, thấy đất đủ độ ẩm, nhiều nông dân ở xã Kon Thụp (huyện Mang Yang, Gia Lai) đã xuống giống mì, lúa, bắp vụ mùa. Không ai ngờ sau đó nắng nóng lại kéo dài khiến hàng trăm héc ta cây trồng bị thiệt hại.



Ông A Nấp-Chi hội trưởng chi hội Nông dân làng Đak Trang-cho biết: “Sau 3 trận mưa lớn liên tiếp hồi cuối tháng 4, thấy đất đủ độ ẩm, 3 anh em tôi xuống giống cùng lúc 2,4 ha mì. Vừa trồng xong thì nắng nóng trở lại và kéo dài liên tục gần 20 ngày khiến hom mì khô đét. Gia đình mới bỏ ra 3 triệu đồng để mua hom mì chờ trồng lại”. Theo ông A Nấp, mọi năm, đến tháng 5 là có mưa nhiều rồi. Nhưng năm nay, từ cuối tháng 4 đến gần hết tháng 5, nắng nóng liên tục dẫn đến nhiều hộ trồng mì, lúa vụ mùa trên địa bàn bị thiệt hại. Không chỉ vậy, hạn hán còn làm 1.500 cây cà phê của gia đình ông bị cháy lá.

 Cán bộ xã Kon Thụp (bìa trái) kiểm tra diện tích mì bị thiệt hại của gia đình ông Gưnh (làng Dơ Nâu). Ảnh: N.D
Cán bộ xã Kon Thụp (bìa trái) kiểm tra diện tích mì bị thiệt hại của gia đình ông Gưnh (làng Dơ Nâu). Ảnh: N.D



Gia đình ông Gưnh (làng Dơ Nâu) cũng có cây trồng vụ mùa bị thiệt hại do nắng hạn. Ông cho hay: “Vừa rồi, tôi trồng gần 2 ha mì nhưng nắng hạn kéo dài làm cây chết cục bộ. Hiện hom mì khan hiếm nên giá tăng lên 20 ngàn đồng/bó10-12 cây. Không chỉ cây mì mà 1 ha lúa nước vụ mùa cũng không mọc nổi trong khi giống lúa chỉ đủ gieo sạ một lần. Giờ tôi đang gieo mạ để cấy lại”.

Theo tổng hợp sơ bộ của UBND xã Kon Thụp, từ ngày 20 đến 23-4, trên địa bàn xã có 3 cơn mưa lớn liên tiếp. Thấy đất đủ độ ẩm, người dân đã xuống giống lúa, mì, bắp, rau các loại. Tuy nhiên, sau đó, nắng nóng kéo dài gần 1 tháng dẫn đến hạn hán, gây thiệt hại trên 413 ha cây trồng, trong đó có hơn 96,5 ha lúa vụ mùa, 172,68 ha mì, 117,92 ha cà phê, 25,2 ha hồ tiêu, 1,2 ha bắp… Thiệt hại nặng nhất là làng Dơ Nâu với 79,32 ha.

Ông Phan Nguyễn Vi Sa-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Thụp-thông tin: Xã đang tập trung kiểm tra diện tích cây trồng thiệt hại để hoàn tất hồ sơ đề nghị huyện hỗ trợ giống mì và lúa nước cho bà con gieo trồng lại. Đặc biệt, xã tuyên truyền, vận động người dân sử dụng giống mì đảm bảo chất lượng, hạn chế giống cũ dễ mang mầm bệnh dẫn đến thiệt hại. Mong muốn của bà con hiện nay là sớm được hỗ trợ giống mì và lúa nước để gieo trồng cho kịp thời vụ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Ngọc Cơ-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang-cho biết: “Mọi năm, thường cuối tháng 4 đã có mưa đều, đất đủ độ ẩm để người dân xuống giống mì, lúa địa phương. Nhưng năm nay, sau khi xuống giống xong thì nắng nóng kéo dài trở lại dẫn đến thiệt hại về nguồn giống. Hiện tại, xã Kop Thụp tiếp tục thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân làm đơn kê khai theo đúng quy trình thủ tục để được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước”.

 

 NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null