Kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, nhưng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp (DN) vẫn kiên định với mục tiêu vừa đảm bảo sức khỏe nhân dân, vừa ổn định sản xuất và tăng trưởng kinh tế ở mức khá.

 

 Cần có chính sách đặc biệt hỗ trợ cho ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để giữ ổn định sản xuất, đảm bảo tăng trưởng trong quý II/2020. Ảnh: Kh.V
Cần có chính sách đặc biệt hỗ trợ cho ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để giữ ổn định sản xuất, đảm bảo tăng trưởng trong quý II/2020. Ảnh: Kh.V


Chủ động nhận diện những mảng xám của bức tranh kinh tế

Trao đổi với PV Lao Động, hầu hết chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam đều cảnh báo về bức tranh kinh tế khá nhiều mảng xám trong năm 2020, bắt đầu thể hiện rõ nét từ quý II, khi hầu hết các nền kinh tế đều “ngấm đòn” từ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Chuyên gia kinh tế - TS Ngô Trí Long - cho rằng, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong quý II/2020 khi dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu suy giảm, các nền kinh tế đầu tàu như Mỹ, Châu Âu (EU), Trung Quốc... phải hứng chịu những tổn thất nặng nề từ dịch bệnh này. Bên cạnh đó, còn những tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, các thảm họa thiên tai do biến đổi khí hậu...

“Mặc dù dự báo tại thời điểm này là hơi sớm, nhưng với tình hình hiện tại thì rất khó có thể lạc quan. Nền kinh tế Việt Nam sẽ bị tác động rất mạnh vì dựa vào nhiều vào xuất nhập khẩu. Tác động của COVID-19 đã ảnh hưởng đến cả xuất khẩu và nhập khẩu. Đầu ra thị trường Mỹ và EU hiện đang co cụm lại, nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng lớn. Tôi rất thận trọng trong các dự báo của mình, nhưng vẫn phải tiên lượng về suy giảm trong năm 2020” - TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

Đạt mức tăng trưởng 6,8% trong năm 2020 là thách thức lớn

Theo các chuyên gia kinh tế, để các DN ổn định sản xuất, Chính phủ cần chỉ đạo và giám sát thực hiện hàng loạt chính sách tiền tệ và tài khóa, bao gồm các vấn đề giảm lãi suất ngân hàng, bơm tiền mặt hỗ trợ DN vay bằng nhiều cơ chế linh hoạt. Trong đó, cần xem xét thành lập Quỹ tín dụng trung ương để bảo lãnh cho các ngân hàng bơm tiền cho DN vay; các chính sách miễn thuế, giảm thuế, giãn thuế, giảm lệ phí... 

Theo Bộ Tài chính, bộ này đã đề xuất gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của DN với số tiền hơn 61.600 tỉ đồng; thuế thu nhập DN hơn 11.100 tỉ đồng; thuế của nhóm cá nhân, hộ kinh doanh là hơn 3.000 tỉ đồng; tiền thuế thuê đất hơn 4.500 tỉ đồng. Tổng số tiền gia hạn nộp thuế theo đề xuất của Bộ Tài chính là 80.200 tỉ đồng.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính - đánh giá cao về động thái của Bộ Tài chính. Ông Thịnh cho rằng, chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho DN cũng được bao phủ cho hộ kinh doanh hoạt động trong khá nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế từ nông, lâm nghiệp và thủy sản, một số ngành sản xuất, đến thương mại, vận tải, kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch… sẽ hỗ trợ DN rất lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng đến hầu hết mọi lĩnh vực.

Theo TS Nguyễn Bích Lâm, kinh tế Việt Nam năm 2020 đối mặt với nhiều khó khăn, việc đạt mục tiêu tăng trưởng 6,8% là thách thức lớn, cần có sự chung sức, đồng lòng của Chính phủ, DN và người dân, sự hỗ trợ và chia sẻ gánh vác trách nhiệm của tất cả hệ thống. Trước mắt, cần thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan, ưu tiên cao nhất cho ngăn chặn và dập dịch sớm nhất có thể, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Đồng thời, tập trung vào một số nội dung chủ yếu về vấn đề hỗ trợ cộng đồng DN; các nút thắt về đất đai; thủ tục hành chính...

TS Nguyễn Bích Lâm nói rằng, Chính phủ có giải pháp giải ngân hết vốn đầu tư công và có các chính sách thuế, chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ khu vực DN, các hộ sản xuất, kinh doanh cá thể. Hệ thống phân phối lưu thông cung cấp đầy đủ phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng trở lại sau dịch COVID-19 thì nền kinh tế vẫn có khả năng tăng trưởng đạt mục tiêu 6,8%.

Theo Tổng cục Thống kê, trước mắt, hỗ trợ cộng đồng DN, đặc biệt DN vừa và nhỏ và khu vực hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 để tìm thị trường nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng, linh kiện thay thế, tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, có chính sách đặc biệt hỗ trợ cho các ngành nông nghiệp, giao thông, du lịch; thực hiện chính sách thuế như miễn, giãn, khoanh nợ, giảm thuế xuất, nhập khẩu...

TS Nguyễn Trí Hiếu cũng nêu hàng loạt giải pháp, trong đó bao gồm vấn đề có thể phát hành trái phiếu Chính phủ để có ngân sách hỗ trợ DN, thậm chí, nếu cần thiết có thể in thêm tiền.

Theo Phong Nguyễn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null