Kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Sở TT và TT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 20-9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Huỳnh Văn Tâm-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại Sở thông tin và Truyền thông, cùng đi có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh.

Ảnh: Rmah H’Nin
Ảnh: Rmah H’Nin

Theo báo cáo, trong những năm qua, cấp ủy, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn quan tâm củng cố, kiện toàn BCĐ và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quy chế dân chủ.

Hàng năm, lãnh đạo Sở phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để CBCC được tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ trong cơ quan… công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, điều động, bổ nhiệm, nâng lương… một cách công khai. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo triển khai thực hiện nghiêm túc. Tăng cường, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà không phù hợp, đã áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động, điều hành; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” liên thông, niêm yết công khai nội quy, thời gian làm việc...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Văn Tâm đã thẳng thắn đánh giá những mặt được và chưa được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, muốn phát huy dân chủ thật tốt thì tổ chức phải thật sự gắn kết; tăng cường đối thoại để cùng nhau bàn bạc giải quyết những vấn đề chung; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến từng cán bộ nhân viên về việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị. Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Huỳnh Văn Tâm ghi nhận sự chuẩn bị và thực hiện quy chế dân chủ nghiêm túc của Sở trong thời gian qua; Ban chỉ đạo Sở đã chuẩn bị chu đáo báo cáo, hồ sơ, sổ sách lưu trữ để phục vụ cho buổi làm việc của đoàn kiểm tra. Đồng chí đề nghị BCĐ thực hiện QCDC của Sở tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính trực tiếp liên quan đến người dân; tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, lắng nghe các ý kiến đóng góp của người dân, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện QCDC.

Rmah H’Nin
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.