Không kiềm chế sau chầu nhậu, hai nhóm thanh thiếu niên vướng vòng lao lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Vân Canh. Trong vụ án này, hai nhóm thanh thiếu niên đã vướng vòng lao lý sau một chầu nhậu.

Đứng trước Hội đồng xét xử là 11 bị cáo, phần lớn còn rất trẻ, trong đó có 2 bị cáo tại thời điểm phạm tội mới chỉ 16 tuổi.

vuong-lao-ly-sau-chau-nhau.jpg
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.L

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 20-4-2023, Trần Thanh Đạt (SN 2005, ở xã Vân Canh) cùng nhóm bạn nhậu tại một quán trên địa bàn xã. Ngồi sát bên là nhóm của Bùi Xuân Phi (SN 1987, ở xã Canh Vinh). Hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Hồ Trọng Tín (SN 1992, ở xã Vân Canh, thuộc nhóm của Phi) đã lấy vỏ chai bia đập xuống đất, lấy mảnh vỡ định lao tới đánh Đạt nhưng được mọi người can ngăn.

Nhóm của Đạt bỏ đi, nhưng Đạt cùng đồng bọn thống nhất sẽ quay lại “dằn mặt” đối thủ. Đạt về nhà mang theo phảng, ba chỉa, kiếm; gọi thêm đồng bọn gồm Trương Công Tín, Trương Hùng Trọng (cùng SN 2004, ở xã Vân Canh) và một số người khác tìm nhóm của Phi để đánh trả.

Trong cuộc hỗn chiến, Đạt cầm phảng chém vào đầu Khổng Thanh Trọng (SN 1992, ở xã Vân Canh) gây thương tích 16%. Chưa dừng lại ở đó, Trương Công Mạnh (SN 2006) và Nguyễn Cảnh Trường (SN 2007, cùng ở xã Canh Vinh, thành viên nhóm của Đạt) dùng ba chỉa đâm Hồ Trọng Tín (SN 1992, ở xã Vân Canh, thành viên nhóm của Phi) gây thương tích 7%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đồng phạm giản đơn, bắt nguồn từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Do không kiềm chế được bản thân, các bị cáo đã rủ rê đánh nhau, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó, nhóm của bị cáo Đạt phạm tội "Giết người" với tình tiết tăng nặng “Giết 2 người trở lên”, “Có tính chất côn đồ”; nhóm của bị cáo Phi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” với tình tiết “Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Công Tín và Hùng Trọng (là những người tham gia với vai trò giúp sức tích cực về mặt vật chất cũng như tinh thần) phải chịu mỗi bị cáo 5 năm tù với tội “Giết người”. Các bị cáo còn lại trong nhóm tội “Giết người” lần lượt chịu các mức án từ 15 tháng đến 3 năm 6 tháng tù; nhóm của bị cáo Phi cùng đồng bọn chịu các mức án từ 2-3 năm tù với tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null