Không cung cấp hồ sơ bệnh án là đúng quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gửi đơn đến Báo Bình Định, bà Nguyễn Thị Xuân Hường (SN 1978, ở TP Quy Nhơn) cho biết bà điều trị tại Bệnh viện Bình Định từ ngày 19 - 24.8. Sau khi bà được xuất viện, Bệnh viện không gửi cho bà hồ sơ bệnh án. 1 tháng sau, bà Hường quay lại tái khám thì kết quả không như lần khám trước đó. Khi bà xin được chụp lại hồ sơ bệnh án trước đó thì bị Bệnh viện từ chối giải quyết.

Về các nội dung khiếu nại của bà Hường, lãnh đạo Bệnh viện Bình Định thông tin, Điều 11 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 quy định về quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh như sau: Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Được cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giải thích chi tiết về các khoản chi trong hóa đơn thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Bệnh viện không cung cấp hồ sơ bệnh án theo yêu cầu của người bệnh là đúng theo quy định.

Về nội dung phản ánh sau khi điều trị không như kết quả khám ban đầu, Bệnh viện đã liên hệ, làm việc trực tiếp và xác định nhu cầu của khách hàng. Bệnh viện đã mời các nhân viên y tế liên quan, trao đổi, giải thích tình hình bệnh lý của khách hàng, khách hàng đã hiểu và yêu cầu thực hiện cận lâm sàng (chụp cộng hưởng từ) để làm rõ thắc mắc. Ngày 13.10, khách hàng thực hiện chụp cộng hưởng (miễn phí) tại Bệnh viện Bình Định; Bệnh viện đã có kết quả trả lời cho khách hàng.

B.B.Ð

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null