Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù là địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội một thời gian do dịch bệnh, nhưng Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vẫn đảm bảo hoạt động thông suốt, kịp thời, an toàn thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Hầu hết giao dịch tại Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Sơn Ca
Hầu hết giao dịch tại Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Sơn Ca

Từ ngày 30-1 đến 25-2-2021, xã Ia Trok (huyện Ia Pa) thực hiện giãn cách xã hội để phòng-chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND xã Ksor Tâm cho biết: “Trong thời gian toàn xã thực hiện phong tỏa, cách ly để phòng-chống dịch Covid-19, người dân đã chung tay góp sức ủng hộ lương thực, thực phẩm cho các lực lượng làm công tác phòng-chống dịch tại chỗ và kịp thời hỗ trợ một số người dân địa phương khác đang bị mắc kẹt tại xã. Các khoản kinh phí chi thường xuyên, chi chế độ chính sách, tạm ứng kinh phí công tác phòng-chống dịch vẫn được đảm bảo”.

Mặc dù không thể trực tiếp đến Kho bạc để giao dịch nhưng bộ phận kế toán của UBND xã Ia Trok vẫn có thể xử lý chứng từ, gửi chứng từ thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước. Chủ tịch UBND xã chỉ cần thực hiện kiểm tra, duyệt chứng từ qua ứng dụng trên thiết bị di động, thực hiện chữ ký số. Nhờ đó, UBND xã Ia Trok đã chủ động giải quyết kịp thời các khoản chi theo quy định.
   
Cũng nằm trong diện thực hiện phong tỏa cách ly để phòng-chống dịch Covid-19, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa đã trải qua giai đoạn khó khăn kể từ ngày 30-1. Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thiên-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện-thông tin: “Đến thời điểm này, các hoạt động của Trung tâm gần như đã trở lại bình thường, đảm bảo mục tiêu vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa phòng-chống dịch Covid-19”.

Trước đó, mặc dù bộ phận kế toán-tài vụ bị cách ly, nhưng giữa Trung tâm và Kho bạc Nhà nước huyện vẫn trao đổi thông tin, phối hợp đồng bộ, kịp thời giải quyết hồ sơ chứng từ liên quan nhờ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Kho bạc Nhà nước.

Về phía Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa, mặc dù trong hoàn cảnh phong tỏa, giãn cách xã hội, nhưng đơn vị vẫn nỗ lực vận dụng lợi thế của công nghệ thông tin để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Phạm Anh Tuấn-Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa-chia sẻ: “Toàn huyện đã có 76 đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký dịch vụ công trực tuyến. 100% số lượng chứng từ giao dịch thông thường được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến.

Trong bối cảnh tạm thời bị phong tỏa, cách ly vì dịch bệnh thì dịch vụ công trực tuyến đã tháo gỡ khó khăn rất nhiều cho cả Kho bạc lẫn các đơn vị sử dụng ngân sách. Chỉ cần thiết bị máy tính kết nối internet, máy scan, chữ ký số thì mọi giao dịch được tiếp nhận giải quyết nhanh gọn, kịp thời, vừa hạn chế được sai sót, vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho các cơ quan, đơn vị và an toàn hệ thống thanh-quyết toán”.

Chia sẻ với P.V, ông Hồ Trung Thành-Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Ia Pa-cho biết: “Kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay, đơn vị vẫn đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Chúng tôi tiếp tục bám sát tình hình, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng-chống dịch. Trong công tác chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công việc, không để ách tắc khâu nào”.

SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null