Lấy ý kiến, cần lắng nghe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là mong muốn của người nộp thuế nói chung và người làm công ăn lương nói riêng với dự thảo sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hiện nay.

Vì sao lại phải mong muốn một điều có cảm giác "tất, lẽ, dĩ, ngẫu" như vậy? Bởi liên quan đến biểu thuế lũy tiến, mức giảm trừ gia cảnh, các chi phí hợp lý cần được khấu trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân và đặc biệt thời gian áp dụng... đã được kiến nghị, đề xuất, góp ý... rất nhiều lần trong suốt mấy năm qua. Từ góp ý trực tiếp trên nghị trường của các đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri các tỉnh, thành; đề xuất của các bộ, ngành cho tới ý kiến của chuyên gia thuế, chuyên gia kinh tế cũng như tiếng nói người nộp thuế... Không hề quá lời khi nói, dự thảo sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân có lẽ là dự thảo luật được phân tích, mổ xẻ, kiến nghị, đề xuất nhiều nhất. Thế nhưng dự thảo mới nhất mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến lại gây thất vọng cho hầu hết mọi người. Đơn cử, việc giữ nguyên mức thuế suất 35% trong biểu thuế lũy tiến được đánh giá là quá cao so với các nước trong khu vực.

Trước đó, đã có rất nhiều đề xuất giãn, giảm bậc thuế và đặc biệt là bỏ mức thuế suất này vì được xây dựng cách đây 17 năm, đến nay đã lạc hậu so với thực tế. Hay mức giảm trừ gia cảnh Bộ đề xuất nâng lên 15,5 triệu đồng với người nộp thuế và 6,2 triệu cho người phụ thuộc; trong khi đa số kiến nghị là 18 triệu đồng cho người nộp thuế, còn người phụ thuộc tương ứng 60%. Chúng ta đều thấy, mức giảm trừ gia cảnh của Bộ Tài chính nếu được thông qua sẽ lạc hậu ngay khi áp dụng bởi mặt bằng giá cả đã tăng rất mạnh những năm qua. Đặc biệt, việc giữ nguyên lộ trình tới năm 2026 mới áp dụng luật thuế điều chỉnh cũng cho thấy nhà soạn thảo chưa tiếp thu các phân tích thấu đáo cũng như các kiến nghị hợp tình, hợp lý về thời gian áp dụng sớm để chia sẻ với người nộp thuế.

Tất nhiên, Bộ Tài chính có lý lẽ của mình và không phải góp ý nào cũng hợp lý. Thế nhưng nếu đồng loạt các cơ quan bộ, ngành, địa phương và chuyên gia... đều có chung một quan điểm thì cần phải xem xét thấu đáo. Ví dụ, bỏ mức thuế suất cao nhất trong biểu thuế lũy tiến nhận được sự tán thành của hầu hết mọi người, sao vẫn tiếp tục đưa vào? Hay đã gọi là giảm trừ gia cảnh thì phải thấu hiểu và chia sẻ với gia cảnh người nộp thuế. Vậy cơ quan thuế thấu hiểu thế nào khi đề xuất mới vẫn khiến người làm công ăn lương đóng thuế cao hơn cá nhân kinh doanh, cao hơn doanh nghiệp và tiếp tục gánh mức thuế lạc hậu sang tận năm sau?

Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến hàng triệu người, trong đó 70% là người làm công ăn lương, những người đóng thuế tận tụy không thiếu một đồng trong suốt gần 2 thập niên qua. Cơ cấu nguồn thu ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng thu ngân sách nhà nước, thậm chí ngay ở những năm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thì số thu vẫn tăng. Những kết quả đó nên là cơ sở, là động lực để cơ quan thuế lắng nghe người nộp thuế, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của cá nhân, tổ chức... trong quá trình lấy ý kiến. Thuế là nguồn thu quan trọng nên nuôi dưỡng nguồn thu để thu lâu dài, thu bền vững ổn định tài chính công còn quan trọng hơn.

Vì vậy, người nộp thuế lúc này rất mong Bộ Tài chính, đã lấy ý kiến đóng góp thì lắng nghe để từ đó điều chỉnh, xây dựng một luật thuế khoa học, công bằng; đồng bộ với chủ trương khoan sức dân, thu hút người tài, thúc đẩy sáng tạo khởi nghiệp... trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Theo Nguyên Minh (TNPO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null