Hiệu quả từ việc đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sự chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý thuế đơn thuần sang phục vụ người nộp thuế của ngành thuế tỉnh đã giúp người nộp thuế có điều kiện đầu tư phát triển kinh doanh. Ðây cũng là một cách để doanh nhân thêm tin vào cam kết tích cực hỗ trợ DN của Nhà nước, từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, giúp cơ quan thuế hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu thuế năm 2024. 

Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp

Năm 2024, nhiều chính sách thuế có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý là chính sách gia hạn tiền nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023, giảm tiền thuế và tiền thuê đất, giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 50% thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng dầu; giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước…

Theo ông Trần Hữu Danh, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh, ngành thuế tỉnh xác định rõ, thực hiện tốt các chính sách này sẽ giảm mạnh số thu ngân sách, nhưng đổi lại sẽ góp phần hỗ trợ, kích thích các tổ chức, cá nhân, DN đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD), nâng cao doanh thu, tạo nguồn thu bền vững. Vì thế, ngay từ đầu năm toàn ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao, nhằm đảm bảo chính sách đến nhanh từng đối tượng thụ hưởng.

Cục Thuế tỉnh thường xuyên tương tác, tư vấn cho người nộp thuế các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế trên môi trường điện tử. Ảnh: T.SỸ

Cục Thuế tỉnh thường xuyên tương tác, tư vấn cho người nộp thuế các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thuế trên môi trường điện tử. Ảnh: T.SỸ     

Trên tinh thần đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phát huy các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc rà soát, phân loại từng đối tượng thụ hưởng ngay khi có dự thảo các chính sách hỗ trợ; đồng thời dự lường các khó khăn, vướng mắc khi các chính sách được áp dụng, đặc biệt là những điểm mới, đáng lưu ý…, từ đó nhanh chóng truyền tải thông tin để người nộp thuế (NNT) biết sớm. Cùng với đó là tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến để tư vấn, hướng dẫn cụ thể các vấn đề liên quan chính sách hỗ trợ.

Cục Thuế tỉnh cũng đã khai thác tối đa tiện ích cổng giao tiếp điện tử của ngành và nền tảng mạng xã hội để phổ biến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ông Phạm Xuân Vinh, Trưởng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh), cho biết: “Thông qua đó, năm 2024, chúng tôi đã hỗ trợ trả lời 12.721 câu hỏi của NNT trên nhiều lĩnh vực. Cùng với đó là nhận diện những nguy cơ dễ sai phạm trong lĩnh vực thuế, tích cực tư vấn, hướng dẫn NNT tránh được những sai phạm không đáng có. Ngoài ra, Cục thuế tỉnh còn xây dựng Sổ nhật ký thuế điện tử, cập nhật các thông tin về chính sách thuế mới nhất gửi đến NNT để tham khảo, làm cơ sở thực hiện. Toàn ngành cũng đã tư vấn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử cho 53.275 NNT, giúp họ hoàn tất nhiều vấn đề liên quan đến thuế mọi lúc, mọi nơi khi kết nối internet”.

Thu thuế đạt kết quả tốt

Năm 2024, tất cả các khâu tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và quản lý, thu thuế đều được cơ quan thuế thực hiện trên môi trường điện tử, đảm bảo nhanh, chính xác, công khai, minh bạch. Đáng chú ý là toàn ngành đã thực hiện miễn, giảm hơn 745 tỷ đồng tiền thuế, lệ phí, tiền thuê đất cho người dân, DN theo chính sách của Quốc hội và Bộ Tài chính; gia hạn thời hạn nộp thuế số tiền 586 tỷ đồng; hoàn thuế 2.045 tỷ đồng; khoanh nợ 208,3 tỷ đồng. Các sắc thuế, khoản thuế và đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đều được đăng tải công khai trên cổng giao tiếp điện tử của ngành thuế để NNT và các cơ quan, địa phương cùng giám sát.

Được gia hạn hơn 1 tỷ đồng tiền thuê đất, Công ty TNHH May Hoàng Vinh (ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) có thêm điều kiện khắc phục khó khăn, tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh để vươn lên. Ông Lê Hữu Vinh, Giám đốc Công ty, cho hay: Khi DN được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cơ hội phát triển nhiều hơn, thì càng phải thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ thông qua việc tuân thủ quy định pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thuế, cho rằng, việc đồng hành, hỗ trợ NNT là một cách để doanh nhân thêm tin vào cam kết tích cực hỗ trợ DN vượt qua khó khăn của Nhà nước, từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Nhờ đó, công tác thu ngân sách đạt hiệu quả hơn. Năm 2024, dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng ngành thuế tỉnh đã thu được 15.458 tỷ đồng, vượt 12,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất từ trước đến nay.

Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 diễn ra ngày 30.12.2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: “Thu ngân sách đạt kết quả tốt đã góp phần quan trọng giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024”.

PHẠM TIẾN SỸ

Có thể bạn quan tâm

Khu triển lãm sản phẩm của các doanh nghiệp Gia Lai tại Hội chợ CAEXPO 2025 (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

CAEXPO 2025: Cơ hội để nông sản Gia Lai xuất ngoại

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-9, 8 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025). Đây là “cơ hội vàng” để nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế thông qua việc quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác và mở rộng xuất khẩu.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

(GLO)- Trước đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group về việc thí điểm các dự án tín chỉ carbon tại tỉnh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về cơ hội và thách thức phát triển thị trường này.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

Xuất khẩu Gia Lai tăng tốc về đích

Gia Lai: Xuất khẩu 8 tháng 2025 vượt 2,18 tỷ USD, nhiều ngành hàng bứt phá

(GLO)- 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã vượt 2,18 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm đơn hàng, vướng rào cản kỹ thuật, đồng thời phản ánh sức bật mới của nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, chanh dây, gỗ, dệt may, thủy sản…

null