Đưa tiền số vào khuôn khổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực (từ ngày 1-1-2026; một số điều được áp dụng từ ngày 1-7-2025), cùng với kế hoạch thí điểm sàn giao dịch tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tiền số Việt Nam được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn.

Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt trong việc định hình thị trường tài sản số. Dự kiến, 5 sàn giao dịch tài sản số sẽ được cấp phép hoạt động thí điểm. Bộ Tài chính đang soạn thảo nghị quyết thí điểm để trình Chính phủ xem xét. Đây không chỉ là nền tảng để tạo lập một kênh đầu tư hợp pháp mà còn mở ra nhiều lợi ích to lớn, như: tăng nguồn thu thuế, thu hút dòng vốn ngoại, tạo cơ hội tiếp cận vốn cho các start-up công nghệ,…

Vấn đề đặt ra là Việt Nam có nên ưu tiên tự xây dựng các sàn giao dịch hay cấp phép cho các sàn quốc tế đủ chuẩn? Thực tế, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm liên quan việc cấp phép ở các lĩnh vực mới, như sandbox, fintech... Với bối cảnh hiện nay, Việt Nam nên đi theo hướng "vừa nhanh vừa chậm" - nghĩa là vừa mở cửa cho các sàn giao dịch tài sản số nước ngoài để học hỏi công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý và cơ chế vận hành; vừa khuyến khích, mở cửa cho sàn trong nước cùng phát triển.

Khi sàn giao dịch tài sản số hoạt động, để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thì trách nhiệm chính thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Trong quá trình cấp phép, cơ quan chức năng có thể đưa ra các biện pháp như: Đơn vị thành lập sàn phải có đủ kinh nghiệm về quản lý, vận hành; phải đạt tiêu chí an toàn, bảo mật, an ninh mạng…

Trên thế giới, các sàn giao dịch tiền số ở Hồng Kông - Trung Quốc, Dubai - UAE, Singapore… đều có cơ chế cấp phép cho nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Mới đây, một số nơi đã điều chỉnh cơ chế cấp phép theo hướng chặt chẽ hơn, như yêu cầu các sàn phải có cơ chế lưu ký bảo đảm, siết vốn pháp định cụ thể, bắt buộc thu bảo hiểm.

Tại Việt Nam, các lĩnh vực mới đều bắt buộc doanh nghiệp phải hiện diện trong nước. Vì vậy, các sàn tiền số quốc tế muốn hoạt động ở nước ta chắc chắn phải mở công ty tại Việt Nam, cùng với các quy định về cơ chế bảo hiểm, lưu ký, an ninh mạng.

Việt Nam đã có Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật An ninh mạng. Những quy định từ các luật này nếu được triển khai đồng bộ sẽ là hệ sinh thái pháp lý bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực tiền số phát triển mạnh mẽ.

Điểm mấu chốt trong việc xây dựng khung pháp lý quản lý sàn giao dịch tài sản số là cần chú trọng 3 đối tượng. Với nhà đầu tư, phải có khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi. Với doanh nghiệp, cần một không gian pháp lý mở hơn so với truyền thống để thu hút đầu tư, huy động vốn trong nước và quốc tế. Với cơ quan quản lý, khi ban hành khung pháp lý thì vừa phải bảo đảm các bên liên quan tuân thủ vừa cân bằng giữa việc không quá buông lỏng, cũng không quá siết chặt.

Với khung pháp lý chặt chẽ, việc triển khai các sàn giao dịch tiền số sẽ tạo điều kiện để lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ ở nước ta, trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Luật sư ĐÀO TIẾN PHONG - Giám đốc điều hành Hãng luật Investpush

(Dẫn theo NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

null