Tiền số, quản sớm để thêm nguồn lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù chưa có những quy định cụ thể về tài sản kỹ thuật số nhưng công nghệ số liên quan thì chúng ta không cấm. Tình trạng không cấm nhưng không quản tiền số không chỉ lãng phí một khoản không nhỏ cho ngân sách, mà còn gây nhiều hệ lụy cho đời sống người dân suốt mấy năm qua.

Suốt cả tháng qua, khi tiền số lên cơn sốt, các cuộc gọi mời chào đầu tư tiền số, đầu tư chứng khoán Mỹ... lại rộ. Trong bối cảnh chứng khoán nói riêng và các kênh đầu tư trong nước nói chung ảm đạm kéo dài, các sàn chui bung ra mạnh mẽ. Không có con số thống kê cụ thể về dòng vốn đổ vào đây, nhưng sự hồ hởi, theo dõi cập nhật liên tục thì rất rõ. Dù vậy, con số khoảng 120 tỉ USD tiền mã hóa được đổ vào VN hằng năm vẫn gây bất ngờ cho không ít người. Bởi đến thời điểm này, tiền số chưa được thừa nhận cũng như chưa có quy định pháp lý liên quan đến hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tiền số, tài sản ảo… ở VN. Chỉ là các nhóm đầu tư, sàn giao dịch tiền số vẫn hoạt động nhộn nhịp. Một thị trường ngầm mà quy mô lên cả trăm tỉ USD, thật sự quá kinh khủng. Đặt trường hợp chúng ta có hành lang pháp lý đầy đủ, thì số thuế thu được từ thị trường này là rất lớn. Nhìn từ góc độ đó mới thấy việc không cấm nhưng không quản tiền số, tài sản số càng kéo dài càng gây lãng phí.

Nhưng điều đáng lo ngại hơn là những rủi ro, hệ lụy len lỏi trong đời sống người dân từ thị trường tiền số nửa chui, nửa công khai này. Những câu chuyện thua lỗ, nợ nần, sạt nghiệp, thậm chí ly tán gia đình vì đầu tư tiền ảo, sàn chui rất nhiều. Cũng phải nói rõ là thua lỗ vì các đồng tiền ảo nổi tiếng như bitcoin, ETH... do giá lên/xuống có lẽ không nhiều mà sạt nghiệp vì các sàn lừa đảo, đa cấp, những đồng tiền ảo nở ra như nấm sau mưa rồi "biến mất không sủi tăm" là chính. Việc này cũng bắt nguồn từ chúng ta "không quản", nên kẻ xấu tận dụng tối đa lúc tranh sáng, tranh tối để dụ dỗ, lôi kéo, lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin nhưng thiếu hiểu biết. Và cũng vì chúng ta không thừa nhận, nên rất nhiều người thua lỗ cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, không thể và cũng không biết kêu ai...

Nhìn vào bức tranh của thị trường tiền số, tài sản số ở VN hiện nay thì rõ ràng đã đến lúc phải chuyển sang quản lý và đưa thị trường ngầm này lên thành "chính ngạch". Phải có các quy định làm rõ trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số, qua đó tăng cường việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Phải có khuôn khổ pháp lý cho hình thức sở hữu này để khai thác, nhất là trong bối cảnh chúng ta đẩy mạnh phát triển kinh tế số. Đây cũng là xu hướng tất yếu mà các nước trên thế giới đã và đang thực hiện.

Xin được nhắc lại câu hỏi của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự án luật Công nghiệp công nghệ số mới đây để thấy rõ nghịch lý lãng phí và bất cập của thị trường này: "Tiền bitcoin (tiền số) giá trị trên thế giới hiện gần 3.000 tỉ USD và trên thực tế nước ta vẫn có giao dịch bitcoin nhưng tại sao không đưa vào quản lý?".

Công khai hóa thị trường tiền số, tài sản số trị giá hàng trăm tỉ USD; chuyển từ không cấm, không quản sang quản lý và phát triển là việc làm cần thiết và cấp bách, nhất là trong bối cảnh kinh tế VN bước vào kỷ nguyên của kinh tế số.

Theo Nguyên Khanh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

null