Khi “tiểu hổ” được tiêu thụ mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian gần đây, thịt mèo được giá do thương lái ở các tỉnh, thành phía Bắc thu gom mạnh. Cũng vì vậy mà số lượng mèo trên địa bàn tỉnh giảm rất nhanh, kéo theo các hệ lụy như trộm mèo, chuột hoành hành khắp nơi…

Nếu như các loại gia súc, gia cầm thường xuyên lâm vào cảnh giá bấp bênh, người chăn nuôi thua lỗ, thì giá thịt chó, thịt mèo lại giữ ở mức cao, hiện ở mức 55.000 đến 60.000 đồng/kg hơi. Do đó, mèo đang bị “săn” ráo riết. Từ tay đại lý đến các thương lái phía Bắc vào thu mua, giá mèo còn “nhảy” thêm nhiều mức nữa.

Anh T. với chiếc bẫy mèo do Trung Quốc sản xuất.

Anh T. với chiếc bẫy mèo do Trung Quốc sản xuất.

Trò chuyện với một chủ hàng người Hà Nội, tên Chung, chuyên thu mua mèo dọc miền Trung, được biết, ở những nơi được mệnh danh là “thành phố thịt mèo” như TP Thái Bình, Hà Nội, Hà Nam... ngày càng mọc lên nhiều nhà hàng “đặc sản tiểu hổ”…

Khi con mèo được ăn mạnh, những người mua chó rong lâu nay cũng kiêm nhiệm thêm việc mua mèo. Anh Huỳnh Báu, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn, cho biết: “Mua mèo ít vốn, chở nhẹ, bắt dễ và lời cũng chẳng kém. Mua mèo chúng tôi mua “bộ” (nguyên con- NV), mèo to nhỏ cỡ nào cũng chỉ mua với giá 50.000 đến 60.000 đồng/con (thường trên 2kg/con); mỗi ngày mua được 2 con mèo cũng đã kiếm đủ ngày công”.

Mèo bán được giá và tiêu thụ mạnh, có đại lý thu mua nên cũng gây ra vấn nạn trộm mèo. Anh Chín, ở khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn than thở: “Con mèo tam thể nhà tôi vừa đẻ đã “mất tích”, bỏ lại 3 mèo con đói sữa, kêu gào nghe não ruột. Cũng may con chó trong nhà vừa đẻ, chịu cho mèo bú ké, nên chúng có cơ hội sống sót. Cách đây hơn một tháng tôi cũng bị “mất tích” một con mèo cùng lứa với con này!”.

Mèo nhốt trong lồng sắt chờ lên xe theo thương lái ra miền Bắc tiêu thụ.
Mèo nhốt trong lồng sắt chờ lên xe theo thương lái ra miền Bắc tiêu thụ.

Cùng tâm trạng với anh Chín, chị L.N. ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn đã bức xúc: “Tôi vừa bị mất con “Bóng” (tên gọi của mèo - NV) mà cả nhà cưng như người thân; nó nặng đến 4 kg và là “sát thủ” của lũ chuột quanh xóm”. Cùng chung cảnh bị mất mèo, chó như anh Chín, chị L.N. còn có nhiều khổ chủ khác. Họ rất bức xúc và tỏ ý nghi ngờ lai lịch các con mèo bị nhốt trong lồng ở các đại lý thu mua mèo, bởi ít ai nuôi để bán.

Chúng tôi cũng tiếp xúc với anh T., chủ nhân của một chiếc bẫy mèo do Trung Quốc sản xuất. Anh T. cho biết: “Để tăng nhanh số lượng mèo kịp cung ứng cho mình, nhiều thương lái ở phía Bắc đã mang vào tặng loại bẫy mèo có thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả. Con mèo nào đã lọt vào chiếc bẫy này thì đố mà thoát được”. Theo anh T., loại bẫy này dùng để bắt mèo hoang nhưng… hiện nay ở các vùng nông thôn lại đang rộ nạn mất mèo.

Mới đầu tháng 7 này, theo chân một người lái mèo rong, chúng tôi thâm nhập vào một đại lý thu mua mèo ở thị xã An Nhơn. Nghe chuyện người mua kẻ bán trao đổi với nhau, tôi được biết đại lý này vừa đi một chuyến hàng mèo cách đây 3 hôm, nhưng đã thu mua được hàng trăm con mèo nhốt đầy trong các lồng sắt chờ chuyến hàng khác. Làm một phép tính với 6 lồng mèo đầy kín mà đại lý này mua được chỉ trong 3 ngày, đáp số cho thấy… loài mèo đang dần cạn kiệt và các hệ lụy kèm theo sẽ không kém phần bức xúc.

VŨ ĐÌNH THUNG

Có thể bạn quan tâm

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

null