Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Đề thi môn Sinh học khá dài và khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều nay, các thí sinh bước vào làm bài thi môn Sinh học, thời gian làm bài 90 phút với hình thức trắc nghiệm. Đây cũng là môn thi cuối cùng của Kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Sau khi môn thi kết thúc, nhiều thí sinh cùng người nhà lại khăn gói lên đường, trở về nhà sau 4 ngày thi cử đầy căng thẳng.   

Thí sinh thở phào khi kỳ thi THPT quốc gia kết thúc. Ảnh: Phan Lài
Thí sinh thở phào khi kỳ thi THPT quốc gia kết thúc. Ảnh: Phan Lài

Giống như năm trước đề thi môn Sinh học năm nay khá dài, hơn 50 câu hỏi trải dài 8 trang A4 khiến các thí sinh không khỏi bị ngợp khi đọc đề. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi quá dài, tập trung nhiều vào phần lý thuyết nhưng lại khá đánh đố, buộc thí sinh tốn rất nhiều thời gian để suy luận. Đề thi có tính phân hóa cao, đặc biệt là ở 10 câu cuối cùng.

Với các thí sinh chọn môn Sinh để thi tốt nghiệp, môn thi cuối cùng thật sự rất khó “nhằn”. Em Nay H’Net-điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (huyện Krông Pa) buồn bã nói: “Đề thi môn Sinh quá khó, em không làm được hết, chỉ được khoảng 40%. Nếu rớt tốt nghiệp thì em ở nhà làm nông và ôn năm sau thi lại”.

 

Buổi thi môn Sinh học tại thị xã Ayun Pa có 2 điểm thi trong đó điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tông có 88 thí sinh dự thi (vắng 2, không lý do), tại Trường THPT Lý Thường Kiệt có 91 thí sinh dự thi. Cảm nhận của đa số thi sinh ở 2 điểm thi tại thị xã Ayun Pa khi kết thúc môn thi Sinh học là đề thi quá dài, kiến thức trải rộng gần hết chương trình học, lại có nhiều câu hỏi buộc phải tính toán nên khó có được điểm cao. Thí sinh Ksor H’Luit-học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông dự thi tại điểm Trường THPT Lý Thường Kiệt cho hay: “Đề thi môn Sinh học dài, có nhiều câu bài tập buộc phải tính toán nên em chỉ làm được 20 câu lý thuyết thôi. Còn lại 30 câu bài tập thì cũng phải đánh dấu lựa chọn nhưng không chắc ăn lắm”.

Còn thí sinh Trần Công Đạo dự thi tại Trường THPT Lê Thánh Tông tỏ ra không hài lòng với bài thi của mình khi cho rằng: “Đề thi kiến thức bao quát quá rộng, dài và có nhiều câu bài tập quá khó nên em chỉ làm được 20 câu, còn lại là phải đánh dấu lụi, nhất là những câu bài tập buộc phải tính toán nhiều. Em không biết mình có được điểm trung bình ở môn thi này hay không nữa”.

 

Đề thi nhiều bài tập quá khó, kiến thức dàn trải khiến thí sinh phải mất nhiều thời gian làm bài cũng là nhận định chung của hầu hết thí sinh dự thi môn Sinh học chiều nay tại điểm thi Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê). Thí sinh Dương Thị Mỹ Quyên (lớp 12D, Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã An Khê) nói: “Đề quá khó và có nhiều câu hỏi hóc búa, bắt buộc thí sinh phải huy động nhiều lượng kiến thức và kinh nghiệm làm bài tập để xử lý. Em chỉ chắc chắn làm đúng khoảng trên 10 câu, phần còn lại em chọn theo kiểu “hên xui” để nộp bài. Hoàn thành kỳ thi em không hài lòng lắm về kết quả vì môn Toán và Sinh học làm không tốt lắm”.

Tại các cụm thi Đại học, trở ra từ phòng thi, em Võ Thị Mỹ Linh-Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro)-Điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (TP. Pleiku) cũng bày tỏ: “Đề thi quá dài khiến em mất nhiều thời gian để đọc để, không kịp thời gian để suy nghĩ làm cho chuẩn xác. Với đề thi năm nay, em ước chừng chỉ làm được khoảng 50%. Hy vọng hai môn khối B còn lại Toán với Hóa sẽ kéo điểm phần nào”. Bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt không vui, em K’Sor Chinh-Trường THPT Lý Thường Kiệt (thị xã Ayun Pa)-Điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai cho biết: “So với đề thi năm trước thì đề năm nay khó hơn rất nhiều. Em chỉ làm được khoảng 40%. Mặc dù kiến thức của đề thi tập trung ở chương trình học lớp 12 nhưng khá khó, đặc biệt là phần bài tập phép lai và gen”. K’Sor Chinh cũng tâm sự, em khá thất vọng với 3 môn thi xét đại học của mình vì cả hai môn Toán và Hóa cũng rất khó.

Cô Phùng Thị Kim Huệ-Giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai nhận định: “So với năm ngoái, cấu trúc đề thi môn Sinh năm nay không thay đổi về cả độ dài lẫn mức độ phân hóa thí sinh. Đối với các em thí sinh có học lực khá, nắm vững lý thuyết có thể đạt được từ 5 đến 6 điểm. Đề 10 câu cuối rất khó, yêu cầu các em phải thật sự giỏi, nắm vững kiến thức mới có thể làm được. Với đề này khó để các em thí sinh đạt điểm tuyệt đối”.

 

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã kết thúc bằng một cơn mưa rào mát mẻ, giúp xua đi bao nỗi mệt mỏi, căng thẳng. Sau khi môn Sinh kết thúc, thí sinh cùng người nhà ở xa lại khăn gói trở về nhà. Ông Phạm Quốc Cường-một phụ huynh tại huyện Chư Sê có con dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai tâm sự: “Mặc dù kỳ thi này con tôi làm bài không được như ý nhưng dù sao kỳ thi cũng đã xong rồi, chỉ chờ vào điểm thi chính thức. Sau khi môn Sinh kết thúc, tôi cùng con sẽ lên đường, trở về nhà để cả hai cha con nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe”.

    Nhóm P.V Văn hóa-Xã hội

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null