Kết nối, mở rộng mạng lưới bán hàng OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc mở nhiều điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tại Gia Lai cũng như ký gửi sản phẩm OCOP ở các tỉnh bạn đã tạo cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Phát triển kênh bán lẻ

Ngày 7-10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) phối hợp với Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai khai trương điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tại Khu du lịch Biển Hồ (TP. Pleiku). Trước đó, tháng 8-2020, một điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Siêu thị Co.op Mart Pleiku cũng được khai trương và đi vào hoạt động. C

ác điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm này đã thu hút hầu hết sản phẩm đặc sản đặc trưng của địa phương được chứng nhận OCOP đạt 3-4 sao cấp tỉnh như: cà phê, hồ tiêu, mật ong, bò khô, măng khô, mắc ca, cao đinh lăng, đông trùng hạ thảo, gạo, trà… và bước đầu được người tiêu dùng đánh giá cao.

 Cắt băng khai trương điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh tại Khu du lịch Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo
Cắt băng khai trương điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh tại Khu du lịch Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo


Ông Trần Văn Trong-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai-cho hay: “Điểm trưng bày tại Khu du lịch Biển Hồ có hơn 50 sản phẩm. Ngoài các sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, chúng tôi còn khuyến khích Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai đưa sản phẩm vào để giới thiệu ra thị trường. Từ đó, có hướng giúp các chủ thể xây dựng sản phẩm của mình tốt hơn để có thể trở thành sản phẩm OCOP trong tương lai”.

Việc trưng bày và bán sản phẩm tại những địa điểm thuận lợi như Khu du lịch Biển Hồ, Siêu thị Co.op Mart Pleiku đang được kỳ vọng là sẽ thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Ông Võ Thành Tuân-Giám đốc Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai-cho biết: Qua hơn 2 tháng mở điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, cửa hàng đã có một lượng khách nhất định. Đây sẽ là cầu nối, trao đổi giữa OCOP Gia Lai và các tỉnh thành khác.

Kết nối với hệ thống OCOP cả nước

Trong chuyến công tác tại Gia Lai mới đây, ông Vũ Thành Long-Trưởng ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh-cho rằng: Việc mở các điểm bán hàng OCOP sẽ tạo điều kiện cho sản phẩm được tiếp cận gần hơn đến người tiêu dùng. “Chúng tôi coi Gia Lai là thị trường lớn để liên kết đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP giữa 2 tỉnh Gia Lai-Quảng Ninh. Với một thị trường rộng lớn, dân số đông là cơ hội để hàng hóa của 2 tỉnh có thể thâm nhập vào thị trường của nhau, từ đó thúc đẩy hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực, gia tăng giá trị”-ông Long nói.

Trong xu thế hội nhập thị trường, từ đầu năm đến nay, ngành Công thương đã hỗ trợ các chủ thể sản phẩm OCOP tham gia nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Bình, Sơn La… Theo ông Trần Văn Trong, một số sản phẩm của Quảng Ninh, Kon Tum, Đak Lak đã hiện diện tại điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP Gia Lai. Và chắc chắn, sản phẩm OCOP của Gia Lai cũng sẽ sớm có mặt tại gian hàng OCOP ở các tỉnh bạn đã ký kết hợp tác giao thương.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: Gia Lai đang có một gian hàng chung gồm những sản phẩm OCOP đặc trưng như hồ tiêu, bò khô, mật ong, rượu đinh lăng, hạt điều, chanh dây… tham gia trưng bày và giới thiệu tại Hội chợ thương mại nông sản vùng Tây Bắc-Sơn La được tổ chức tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) từ ngày 3 đến 10-10.

“Là tỉnh miền núi phía Bắc, Sơn La có một số sản phẩm đã được phát triển thành OCOP có nét tương đồng với tỉnh ta. Do đó, việc tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm rất là cần thiết. Từ đó, sẽ giúp các chủ thể có sự chủ động thay đổi, hoàn thiện về mẫu mã, bao bì và nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm tạo ra ưu thế cạnh tranh giữa những nhà sản xuất, giúp họ dễ dàng thiết lập nhiều kênh phân phối rộng khắp”-bà Thu thông tin thêm.

 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

null