Kbang tạm giao 76 biên chế cán bộ, công chức hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-3, HĐND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) để giải quyết một số công việc theo thẩm quyền. Dự kỳ họp có 29/32 vị đại biểu HĐND huyện khóa VIII, đại diện lãnh đạo các cơ quan huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc thành lập Ban Kinh tế-Xã Hội HĐND huyện trên cơ sở hợp nhất Ban Kinh tế-Xã hội và Ban Dân tộc HĐND huyện; miễn nhiệm Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Kbang khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Phạm Quang Vĩnh; bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Công Đạo-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy làm Trưởng ban Kinh tế-Xã Hội HĐND huyện khóa VIII.

cac-dai-bieu-bieu-quyet-thong-qua-cac-dt-nq-trinh-tai-ky-hop.jpg
Các đại biểu HĐND huyện Kbang biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Hồng Hạnh

Các đại biểu cũng thông qua Nghị quyết quyết định thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, gồm: thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT; đồng thời tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ giảm nghèo từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội. Thành lập Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện trên cơ sở Phòng Dân tộc, tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Phòng Nội vụ. Thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông, công thương trên địa bàn huyện từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Thành lập Phòng Văn hóa-Khoa học và Thông tin huyện trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Tổ chức lại 3 cơ quan chuyên môn: Phòng Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; Văn phòng HĐND và UBND huyện trên cơ sở tiếp nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy về Bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội (trừ nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy) từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; tổ chức lại Phòng Nội vụ trên cơ sở tiếp nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ về lao động, tiền lương, việc làm, người có công, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội từ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; chuyển chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ Phòng Nội vụ sang Phòng Dân tộc và Tôn giáo.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được thành lập, tổ chức lại chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 24-3-2025.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết quyết định tạm giao 76 biên chế cán bộ, công chức hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, năm 2025, gồm: Văn phòng HĐND-UBND huyện (19 biên chế); Phòng Nội vụ (11 biên chế); Phòng Giáo dục và Đào tạo (5 biên chế); Phòng Tài chính-Kế hoạch (6 biên chế); Thanh tra huyện (5 biên chế); Phòng Nông nghiệp và Môi trường (11 biên chế); Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (7 biên chế); Phòng Tư pháp (3 biên chế); Phòng Văn hóa-Khoa học và Thông tin (5 biên chế); Phòng Dân tộc và Tôn giáo (4 biên chế).

Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất thông qua Nghị quyết do UBND huyện trình về việc phân bổ vốn chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông năm 2025 với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null