Kbang, Ia Grai thông qua Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22 và 23-4, HĐND huyện Kbang và Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, cả 2 địa phương đều thông qua nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. 

Sáng 23-4, HĐND huyện Ia Grai khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức Kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng theo tờ trình của UBND huyện. Tham dự kỳ họp có 26/31 đại biểu HĐND huyện.

cac-dai-bieu-hdnd-huyen-ia-grai-khoa-xiii-bieu-quyet-thong-qua-3-du-thao-nq-tai-ky-hop-19-chuyen-de.jpg
Các đại biểu HĐND huyện Ia Grai biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Phương Lộc

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Xuân Sáu (nguyên Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) và ông Trương Thanh Vân (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường) do thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đáng chú ý, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể:

Sáp nhập thị trấn Ia Kha, xã Ia Găng và xã Ia Bă để thành lập xã Ia Grai; trung tâm hành chính đặt tại trụ sở thị trấn Ia Kha cũ.

Sáp nhập xã Ia Krái, Ia Tô và Ia Khai để thành lập xã Ia Krái; trung tâm hành chính đặt tại xã Ia Krái.

Sáp nhập xã Ia Hrung, Ia Der, Ia Sao và Ia Yok để thành lập xã Ia Hrung; trung tâm hành chính đặt tại xã Ia Sao cũ.

Sáp nhập xã Ia Pếch (huyện Ia Grai) với xã Ia Kênh và xã Gào (TP. Pleiku) để thành lập xã Gào; trung tâm hành chính đặt tại xã Gào (TP. Pleiku).

Hai đơn vị hành chính xã Ia O và xã Ia Chía được giữ nguyên.

Như vậy, sau sáp nhập, huyện Ia Grai còn 5 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: xã Ia Grai, xã Ia Hrung, xã Ia Krái, xã Ia O và xã Ia Chía.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, với tổng vốn được bổ sung là 894,25 triệu đồng từ ngân sách huyện.

images1066359-6kbang2.gif
Sau sáp nhập, huyện Kbang còn 6 xã. Ảnh: Lê Nam

*Chiều 22-4, HĐND huyện Kbang khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 23 và đã thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện.

Tham dự kỳ họp có 27/32 đại biểu HĐND huyện cùng đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan.

Theo Nghị quyết được thông qua, huyện Kbang sẽ sáp nhập một số xã, thị trấn, giảm từ 13 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 6, cụ thể:

Sáp nhập thị trấn Kbang, xã Lơ Ku và xã Đak Smar thành xã Kbang.

Sáp nhập các xã Kông Bơ La, Đông và Nghĩa An thành xã Kông Bơ La.

Sáp nhập các xã Tơ Tung và Kông Lơng Khơng thành xã Tơ Tung.

Sáp nhập các xã Sơn Lang và Sơ Pai thành xã Sơn Lang.

Sáp nhập các xã Đak Rong và Kon Pne thành xã Đak Rong.

Giữ nguyên xã Krong.

Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua 3 Nghị quyết quan trọng khác gồm: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; điều chỉnh biên chế công chức hành chính năm 2025; tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(GLO)- Sáng 6-1, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Tổng Bí thư: Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), Tổng Bí thư khẳng định Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vai trò đi trước một bước về thể chế, chủ động thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

null