Kbang chú trọng xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) có 13/14 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL). Việc xây dựng xã đạt chuẩn TCPL góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Trần Xuân Nam-Chủ tịch UBND xã Tơ Tung-cho biết: Toàn xã có 1.378 hộ với 5.922 khẩu thuộc 17 dân tộc. Trước đây, do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên tình trạng người dân vi phạm trật tự an toàn giao thông, xâm hại rừng, mâu thuẫn tranh chấp phát sinh trong cộng đồng thường xảy ra.

Để xây dựng xã đạt chuẩn TCPL (tiêu chí số 18 trong xây dựng nông thôn mới), cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung vào cuộc. Trong đó, xã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên tại các làng. Xã cũng phân công cán bộ, công chức chuyên môn quan tâm, theo dõi giải quyết các thủ tục hành chính, trả lời đơn thư kiến nghị của người dân kịp thời; phát huy dân chủ ở cơ sở để người dân tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề liên quan đến đời sống ở khu dân cư.

Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên. “Năm 2022, xã tổ chức 2 đợt tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại 10 làng với hơn 13.000 lượt người tham gia. Cũng trong năm, xã tiếp nhận, hòa giải thành 1/1 vụ việc mâu thuẫn trong dân”-ông Nam cho hay.

Người dân đến làm việc tại bộ phận một cửa xã Đông. Ảnh: R'Ô HOK

Người dân đến làm việc tại bộ phận một cửa xã Đông. Ảnh: R'Ô HOK

Xã Đông cũng là địa phương nổi bật trong xây dựng xã đạt chuẩn TCPL ở huyện Kbang. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Liên chia sẻ kinh nghiệm: Để xây dựng xã đạt chuẩn TCPL, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, cập nhật các văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; thành lập Ban Biên tập đài truyền thanh để phát bản tin tuyên truyền pháp luật; tổ chức tập huấn, biên soạn, cấp phát tài liệu hướng dẫn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên.

“Tháng 2-2023, xã đã thành lập mô hình “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” tại thôn 4 với 7 thành viên. Mục đích là tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; theo dõi, nắm bắt và giải quyết tận gốc các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”-bà Liên thông tin.

Còn bà Đinh Thị Đách-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 4 (xã Đông) thì cho hay: “Sau khi thành lập, mô hình “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu” của thôn đã tiếp nhận 2 vụ tranh chấp đất đai. Các vụ việc đã chuyển lên xã giải quyết do vượt thẩm quyền. Trước đó, trong năm 2022, tổ hòa giải của thôn đã hòa giải thành 5/5 vụ việc. Tổ được Sở Tư pháp tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2022”.

Xã Đông ra mắt mô hình “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu”. Ảnh: R’Ô HOK

Xã Đông ra mắt mô hình “Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu”. Ảnh: R’Ô HOK

Thời gian qua, Phòng Tư pháp và Hội đồng đánh giá TCPL huyện đã triển khai nhiều văn bản hướng dẫn công tác lập hồ sơ theo thẩm quyền để đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL cho công chức tư pháp-hộ tịch (phụ trách lĩnh vực TCPL) các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện xem xét, đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL.

Là cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Phòng Tư pháp tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn phối hợp trong việc nghiên cứu các giải pháp, cách làm hiệu quả để tăng cường năng lực TCPL của người dân. Đồng thời, đưa ra những sáng kiến phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác ban hành văn bản theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo…

Trao đổi với P.V, ông Phan Anh Khoa-Trưởng phòng Tư pháp huyện-cho biết: Trong năm 2022, huyện đã tổ chức 257 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho hơn 25.000 lượt người; tổ chức 7 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 20.000 người tham gia; phát hơn 42.400 tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải thành 105/142 vụ việc. Hiện, 13/14 xã, thị trấn của huyện đạt chuẩn TCPL.

“Thời gian tới, Phòng Tư pháp tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn trong việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL gắn với phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở... Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành có liên quan, các thành viên của Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL huyện trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở”-ông Khoa thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.