Kbang: Chậm tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 2 đợt mưa lũ liên tiếp diễn ra đúng vào thời điểm đầu mùa gieo trồng vụ Đông Xuân đã khiến nhiều diện tích cây trồng của bà con nông dân huyện Kbang chịu thiệt hại nặng. Việc khôi phục gieo trồng không thể tiến hành ngay bởi rau màu ngập úng bị thối rữa, đất buộc phải trải qua thời gian xử lý mới đảm bảo cho việc gieo trồng vụ mới.

Tiến độ gieo trồng chậm

Xã Đông là một trong những xã có diện tích rau màu lớn nhất huyện Kbang. Đây cũng là địa phương nằm bao quanh khu vực lòng hồ thủy điện An Khê-Ka Nak. Bởi vậy, đợt mưa lũ xảy ra vào đầu tháng 12-2016 làm cho xã bị ảnh hưởng nặng nề. “Mưa lũ khiến trên 170 ha cây trồng của bà con bị ảnh hưởng. Đây là diện tích rau màu trồng phục vụ Tết. Hàng chục ha bí đỏ đến giai đoạn dưỡng trái gặp mưa lũ bị thối úng, giảm năng suất hoặc bị mất trắng. Tiếp đến là lúa mùa của một số hộ gieo trồng muộn, chưa thu hoạch kịp bị gió làm cho ngã đổ. Trà lúa Đông Xuân xuống giống sớm bị hư hại. Hiện nay, bà con chưa thể bắt tay gieo trồng lại bởi mưa vẫn còn diễn ra. Đất ruộng sau ngập úng chờ nắng để xử lý mầm bệnh”-ông Phạm Ngọc Thạch-Chủ tịch UBND xã Đông cho biết.

 

 Nông dân Kbang đang trỉa bắp. Ảnh: L.H
Nông dân Kbang đang chăm sóc ruộng bắp. Ảnh: L.H

Đến thời điểm này, nông dân trong huyện mới chỉ gieo trồng được 2.424/5.545 ha, đạt 43,7% kế hoạch. Nhiều xã bị chậm tiến độ gieo trồng như: xã Đông 201/468 ha, Nghĩa An 127/426 ha, Đak Hlơ 175/486 ha, Kông Pla 247/741 ha, Tơ Tung 181/497 ha, Lơ Ku 208/593 ha, Sơ Pai 165/336 ha. Đặc biệt, một số xã có tiến độ gieo trồng đạt rất thấp như: Kông Lơng Khơng 10/401 ha, Sơn Lang 16/114 và Đak Krong 0/240 ha. Nguyên nhân khiến tiến độ gieo trồng bị chậm chủ yếu là do ảnh hưởng bởi thời tiết không thuận lợi, đặc biệt là do mưa lũ kéo dài, kết thúc muộn.

Cần nhanh chóng hỗ trợ cho người dân

Trao đổi với P.V, ông Mã Văn Tình-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT cho biết: “Huyện đã thống nhất chủ trương tạm ứng ngân sách để hỗ trợ bà con nhanh chóng khôi phục sản xuất. Cụ thể, đối với hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt với tổng số tiền là 929,1 triệu đồng. Với các hộ bị thiệt hại không thuộc diện trên thì đề nghị tỉnh hỗ trợ.

Cũng theo ông Tình, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak lập phương án bồi thường cho các hộ dân dựa trên cơ sở năng suất, đơn giá bình quân của các loại cây trồng tại địa phương hoặc đơn giá quy định hiện hành của Nhà nước về bồi thường cây cối, hoa màu trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để trình UBND huyện xét phê duyệt và Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak giải ngân tiền bồi thường cho các hộ dân.

Chia sẻ quan điểm về hình thức hỗ trợ thiệt hại, ông Tình cho rằng, đến nay, nhiều hộ dân đã chủ động mua giống để đưa vào sản xuất kịp thời vụ. Do đó, ngành chuyên môn đề nghị tỉnh thống nhất cho huyện Kbang được thực hiện hỗ trợ bằng tiền cho các hộ dân thay vì hỗ trợ giống.

Một trong những khó khăn khiến tiến độ gieo trồng đạt thấp là hệ thống kênh mương dẫn nước nội đồng, đường đi vào khu sản xuất bị hư hỏng nặng. “Chúng tôi đang khẩn trương sửa chữa các đập, cống hư hỏng nặng để đảm bảo việc dẫn nước về đồng cho bà con xuống giống. Phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán 2017, việc gieo trồng lúa nước phải hoàn tất”-ông Tình nhấn mạnh.

 Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring

(GLO)- Nhiều hạng mục xuống cấp tại hồ chứa nước Ia Ring (xã Bờ Ngoong) đang được khẩn trương sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực vận hành, bảo đảm an toàn công trình và phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, sản xuất.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

Ngành nuôi trồng thủy sản phục hồi tích cực

(GLO)- Sau các đợt mưa bão cuối năm 2025, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức tín dụng, nhiều hộ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn để tái sản xuất và bắt đầu có thu hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

null