Indonesia sẽ mua 300.000 tấn gạo trắng 5% tấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia cho biết nước này sẽ mua gạo 300.000 tấn gạo trắng 5% tấm từ 4 nước: Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Campuchia.

Theo SS Rice News, chuyên trang về thị trường lúa gạo thế giới ngày 11-9 đưa tin, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) cho biết nước này sẽ mua 300.000 tấn gạo trắng 5% tấm từ các nước Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Campuchia.

Indonesia thông báo sẽ mở thầu 300.000 tấn gạo trắng 5% tấm ảnh 1

Indonesia thông báo sẽ mở thầu 300.000 tấn gạo trắng 5% tấm

Tuy nhiên, Bulog cũng thông báo chi tiết kỹ thuật là gạo phải được đóng túi trong polypropylen với trọng lượng 50 kg/túi. Trọng lượng của túi rỗng là 120 gam và phù hợp với bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn, phù hợp cho vận chuyển đường biển và đường bộ.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc Indonesia thông tin mở gói thầu này nhiều khả năng thị trường gạo thế giới lại tăng trở lại. Trong tuần trước, giá gạo tại châu Á đã giảm nhiệt khi điều chỉnh giảm mạnh sau chuỗi ngày ở mức giá cao.

Tháng trước, Indonesia đã đạt được hợp đồng mua 125.000 tấn gạo từ Campuchia, trong đó có 25.000 tấn gạo thơm và phần còn lại là gạo trắng. Bên cạnh đó, Indonesia cũng đang thúc đẩy hợp đồng mua gạo từ Myanmar, sản lượng khoảng 70.000-80.000 tấn.

Trong những năm gần đây, Indonesia cố gắng tự chủ nguồn cung gạo. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 do khô hạn bất thường nên họ bắt buộc phải nhập khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Từ đầu tháng 9-2023, để đối phó với giá gạo tăng cao, Indonesia quyết định chi khoản tiền hơn 500 triệu USD để thực hiện chương trình cấp phát gạo miễn phí cho người nghèo.

Các cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, trong phiên giao dịch ngày 11-9, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện ở mức 623 USD/tấn (giảm 20 USD/tấn so với ngày 5-9); gạo cùng chủng loại của Thái Lan hiện ở mức 613 USD/tấn (giảm 20 USD/tấn so với ngày 5-9). Như vậy, với mức giá này, gạo của Việt Nam vẫn cao hơn Thái Lan 10 USD và cao hơn Pakistan 15 USD (gạo cùng loại của nước này ở mức 608 USD/tấn).

Theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng 2023, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt gần 6 triệu tấn, trị giá 3,2 tỷ USD, tăng lần lượt 23% và 37,3%. Riêng tháng 8, xuất khẩu gạo mang về gần 600 triệu USD. Với đà này, chỉ khoảng giữa tháng 9, xuất khẩu gạo sẽ bằng hoặc vượt cả năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 392/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Xuất khẩu trái cây 8 tháng vượt cả năm 2022

Xuất khẩu trái cây 8 tháng vượt cả năm 2022

(GLO)- Báo điện tử vnexpress.net dẫn số liệu vừa được Hiệp hội Rau quả Việt Nam công bố dựa trên tính toán từ cơ quan hải quan cho biết, xuất khẩu trái cây của Việt Nam trong 8 tháng năm 2023 ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn 24% so với cả năm 2022 (3,34 tỷ USD).
Phải “tỉnh” để “nhìn xa”

Phải “tỉnh” để “nhìn xa”

Chưa khi nào giá sầu riêng khu vực Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng lại tăng cao như niên vụ 2023. Đây là niềm vui lớn của người nông dân nơi đây, song việc “say” trong "ma trận" giá đang khiến nhiều nông dân đứng trước nguy cơ “tham bát bỏ mâm”.
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Gia Lai: Thực chất, hiệu quả

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Gia Lai: Thực chất, hiệu quả

(GLO)- Sau hơn 6 năm triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập của người dân. Tuy vậy, các ngành và địa phương cần quan tâm khắc phục một số tồn tại, hạn chế để quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào thực chất.