Ia Pa: "Tự soi, tự sửa" để ngăn chặn suy thoái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đồng loạt triển khai đợt cao điểm sinh hoạt chính trị gắn với chuyên đề “Tự soi, tự sửa” để tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đảng bộ xã Kim Tân có 10 chi bộ trực thuộc. Kết thúc năm 2021, Đảng bộ xã có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ.

 Đảng ủy xã Kim Tân (huyện Ia Pa) tổ chức tọa đàm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Ảnh: Vũ Chi
Đảng ủy xã Kim Tân (huyện Ia Pa) tọa đàm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Ảnh: Vũ Chi


Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy xã đã triển khai tọa đàm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Tại buổi tọa đàm, sau khi nghe báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đại diện các chi bộ, UBND xã, Mặt trận và các đoàn thể xã báo cáo tham luận “tự soi, tự sửa” trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, UBND xã tham luận về nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham luận về phát huy vai trò của MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Chi bộ Công an xã tham luận về “tự soi, tự sửa” theo 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Chi bộ thôn 1 đánh giá công tác quản lý đảng viên; Chi bộ thôn 2 tham luận về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy, chi bộ.

Bà Trần Thị Tuyết-Bí thư Đảng ủy xã Kim Tân-cho hay: “Trong cuộc sống cũng như công việc, không ai tránh khỏi hạn chế, khuyết điểm, nhưng việc tự nhận thấy là không dễ. Ai cũng có cái tôi, cái lý riêng và hầu như ai cũng thích khen, không thích chê, nhất là khi phê bình trước tập thể nên dễ sinh ra thiếu gương mẫu, suy thoái, thậm chí “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lúc nào không hay. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải “tự soi” để thấy hạn chế, khuyết điểm của mình mà “tự sửa” để hoàn thiện bản thân”. Trên tinh thần đó, trong các tham luận tại buổi tọa đàm, những tồn tại, hạn chế về lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm đã được cán bộ, đảng viên thẳng thắn chỉ ra, đi kèm với giải pháp khắc phục phù hợp trong thời gian tới.

Tương tự, cuối tháng 7 vừa qua, Đảng ủy xã Ia Tul đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong cấp ủy, đảng viên, từ đó tìm giải pháp khắc phục. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang-Bí thư Đảng ủy xã-chia sẻ: Qua sinh hoạt, các cán bộ, đảng viên thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc còn thiếu quyết liệt; đảng viên tham gia sinh hoạt có lúc chưa đúng giờ; đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu ý kiến, thể hiện chính kiến; còn có biểu hiện né tránh, nể nang trong phê bình và tự phê bình. Sau khi “soi” được khuyết điểm, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp để từng bước “sửa” sai. Các buổi sinh hoạt diễn ra trong tháng tiếp theo, Đảng ủy tiếp tục “soi” lại những việc đã “sửa” để đánh giá, rút kinh nghiệm, tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

“Để chuyên đề đạt hiệu quả, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, những nhiệm vụ phải thực hiện ngay và những nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình; phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, tổ chức. Đồng thời, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết với chi bộ, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul thông tin thêm.

Theo ông Phạm Văn Đức-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ia Pa: Việc triển khai chuyên đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) là cơ hội để các tổ chức cơ sở Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên chủ động nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, từ đó có giải pháp khắc phục, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, ngay sau khi Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các chi bộ trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với chuyên đề “Tự soi, tự sửa”. Đến nay, cơ bản các tổ chức cơ sở Đảng đã triển khai thực hiện đảm bảo thực chất, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng cũng như của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

VŨ CHI

 

Có thể bạn quan tâm

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 16-12, Ủy ban Bầu cử phường Pleiku và phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

null