Ia Pa: Liên kết trồng bắp gắn với tiêu thụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để giúp người dân nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, huyện Ia Pa đã triển khai mô hình thâm canh cây bắp ngọt và bắp sinh khối gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Bắp là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Ia Pa với diện tích trồng hàng năm trên 2.500 ha, tập trung chủ yếu tại các xã: Ia Broăi, Ia Trok, Chư Mố, Ia Tul, Ia Kdăm. Tuy vậy, hầu hết diện tích bắp chưa được đầu tư thâm canh nên năng suất đạt thấp. Không những thế, thời gian qua, giá bắp xuống thấp cộng với dịch sâu keo mùa thu đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.
 Gia đình anh R'Ô Sơ Nú (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa) trồng bắp ngọt. Ảnh: L.N
Gia đình anh R'Ô Sơ Nú (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa) trồng bắp ngọt. Ảnh: L.N
Để từng bước chuyển giao kỹ thuật thâm canh cây bắp kết hợp thực hiện các biện pháp tổng hợp phòng trừ sâu keo mùa thu gây hại, ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết với Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai để hình thành vùng nguyên liệu ổn định, tăng thu nhập. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng mô hình thâm canh cây bắp ngọt gắn với quản lý tổng hợp phòng trừ sâu keo mùa thu và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Mô hình có quy mô 11 ha với 9 hộ dân xã Ia Broăi tham gia, thời gian thực hiện từ tháng 4 đến tháng 8-2020 tổng kinh phí gần 406 triệu đồng (vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện gần 180 triệu đồng, vốn người dân đóng góp hơn 220 triệu đồng). Người dân tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống và thuốc bảo vệ thực vật, 50% phân bón và được hướng dẫn kỹ thuật. Sản phẩm thu hoạch được DOVECO Gia Lai bao tiêu.
Có 1,1 ha tham gia mô hình trồng bắp ngọt, anh R'Ô Sơ Nú (buôn Ia Rniu, xã Ia Broăi) cho biết: Đất của gia đình hàng năm trồng 1 vụ thuốc lá, 1 vụ bắp. Những năm trước, năng suất bắp chỉ đạt 3,5-4 tấn/vụ, với giá bán dao động khoảng 4.000 đồng/kg thì sau khi trừ chi phí, chỉ lãi 5-7 triệu đồng/vụ. “Hy vọng khi trồng bắp ngọt, có sự hỗ trợ của Nhà nước và được DOVECO Gia Lai bao tiêu sản phẩm, gia đình sẽ nâng cao thu nhập”-anh Nú nói.
Còn ông R'Ô Aluin-Tổ trưởng Tổ liên kết sản xuất bắp ngọt xã Ia Broăi thì cho hay: “Gia đình tôi có 0,8 ha tham gia mô hình này. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đồng hành của doanh nghiệp, tôi đã nắm bắt được kỹ thuật trồng và sản phẩm có đầu ra ổn định hơn. Công ty cam kết thu mua sản phẩm theo giá thị trường. Nếu giá thị trường xuống thấp, Công ty vẫn thu mua với giá 3.700 đồng/kg bắp tươi”. Theo tính toán của ông Aluin, dự kiến năng suất bắp ngọt đạt khoảng 15 tấn/ha. Sau khi trừ chi phí, người dân lãi gần 20 triệu đồng/ha.
Người dân xã Chư Mố xuống giống bắp sinh khối. Ảnh: Lê Nam
Người dân xã Chư Mố xuống giống bắp sinh khối. Ảnh: Lê Nam
Ngoài mô hình trồng bắp ngọt ở xã Ia Broăi, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa còn phối hợp với UBND xã Chư Mố, Hợp tác xã Nông nghiệp Chư Mố và UBND xã Ia Kdăm liên kết với Liên minh hợp tác xã Tinh dầu Tây-Bắc Gia Lai (liên kết Công ty cổ phần KOTINOCHI) triển khai mô hình trồng bắp sinh khối có diện tích gần 25 ha. Đây là những diện tích được chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả. Các hộ tham gia được Công ty hỗ trợ 100% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tập huấn kỹ thuật. Công ty sẽ thu hồi kinh phí đầu tư khi thu hoạch sản phẩm. Khi cây bắp đến kỳ thu hoạch, Công ty sẽ tự đến thu hoạch, vận chuyển với giá bao tiêu 650 đồng/kg. Dự kiến, các hộ tham gia mô hình có thể lãi 15-20 triệu đồng/ha/vụ.  
Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Nguyên-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Pa-cho biết: Mục tiêu của huyện là giúp người dân đưa cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Với mô hình trồng bắp ngọt và bắp sinh khối, chỉ sau 70-80 ngày sẽ cho thu hoạch, lợi nhuận đạt 15-20 triệu đồng/ha/vụ. Nếu hộ dân đảm bảo được nguồn nước tưới cho cây bắp ngọt thì có thể trồng 3-4 vụ/năm. Ngoài ra, mong muốn của địa phương là tạo dựng nhiều mô hình liên kết giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà nông trong phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. “Thành công từ những mô hình này sẽ giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích, tiến tới để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, bền vững”-ông Nguyên cho biết thêm.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null