Ia Pa đưa giống bắp chất lượng cao vào sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) quan tâm hướng dẫn người dân đưa các giống bắp mới có khả năng kháng bệnh, cho năng suất cao vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập.

Gia đình ông Rmah Múi (buôn Plei Toan, xã Ia Kdăm) có 1 ha đất trồng bắp. Trước đây, ông trồng bắp lấy hạt và sử dụng giống cũ nên thường bị sâu keo mùa thu gây hại dẫn đến năng suất thấp. Hơn 3 năm nay, được sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, ông chuyển sang trồng bắp sinh khối giống DK9955.

“Giống bắp lai này ít bị sâu bệnh, nhất là kháng được sâu keo mùa thu. Với năng suất trên 50 tấn/ha/vụ, bán với giá 1.000-1.100 đồng/kg, gia đình thu hơn 50 triệu đồng/ha/vụ. Sau khi trừ chi phí đầu tư khoảng gần 20 triệu đồng, gia đình lãi hơn 30 triệu đồng/ha/vụ”-ông Múi phấn khởi nói.

Tương tự, ông Rmah Yư-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Ia Kdăm-thông tin: Gia đình ông có 5 sào đất. Mỗi năm, ông trồng 2 vụ bắp sinh khối, thời gian còn lại trồng cây thuốc lá. Nhờ đưa giống bắp lai DK9955 vào canh tác nên ít bị sâu bệnh.

Vụ Đông Xuân 2023-2024, ruộng bắp của gia đình ông cho sản lượng trên 26 tấn. Vụ mùa, sản lượng trên 20 tấn. Với giá bán 1.100 đồng/kg, mỗi vụ, gia đình ông thu 22-28 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình còn lãi 12-18 triệu đồng.

“Không chỉ gia đình tôi, các hộ trồng bắp trong xã cũng sử dụng giống bắp mới nên năng suất đạt cao hơn. Bên cạnh đó, HTX cũng liên kết thu mua với giá ổn định nên người dân lãi đáng kể”-ông Yư nói.

nguoi-dan-xa-ia-trok-cai-thien-duoc-nang-suat-bap-nho-ap-dung-cac-giong-moi.jpg
Người dân xã Ia Trốk đưa các giống bắp mới vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập. Ảnh: H.T

Xã Ia Kdăm có hơn 140 ha bắp sinh khối và 40 ha bắp lấy hạt. Những năm gần đây, được sự hướng dẫn của ngành chức năng và HTX Nông nghiệp Ia Kdăm, người dân đã chuyển sang sử dụng các giống bắp mới có năng suất cao, khả năng kháng sâu bệnh và chịu hạn tốt như: CP888, CP333, Bioseed 9698, NK7328Bt/GT…

Phó Chủ tịch UBND xã Ksor Miên khẳng định: “Khi sử dụng các giống mới này, tình trạng sâu keo mùa thu gây hại giảm khoảng 90%. Trung bình mỗi héc ta cho năng suất 45-50 tấn. Với giá bán 900-1.100 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, người dân lãi 35-40 triệu đồng/ha đối với các hộ không phải thuê nhân công và lãi gần 30 triệu đồng đối với các hộ phải thuê nhân công”.

Tại xã Ia Trốk, bà con nông dân cũng nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ sử dụng các giống bắp mới và tích cực áp dụng kỹ thuật vào sản xuất. Ông Hoàng Văn Nam-Công chức Nông nghiệp xã-thông tin: Toàn xã có 345 ha bắp lấy hạt và 70 ha bắp sinh khối. Những năm gần đây, người dân chủ yếu trồng các giống bắp như: Bioseed 9698, CP888, CP333, LVN10…

Qua theo dõi, các giống này ít sâu bệnh. Với bắp lấy hạt, năng suất đạt khoảng 7,5 tấn/ha/vụ, bán với giá trung bình 5.000 đồng/kg, trừ chi phí đầu tư, người dân lãi khoảng 17,5 triệu đồng/ha/vụ. Riêng đối với bắp sinh khối, năng suất trung bình đạt 50 tấn/ha, trừ chi phí, lợi nhuận trung bình đạt 10-20 triệu đồng/ha/vụ.

doanh-nghiep-den-tan-ruong-thu-mua-nong-dan-ia-pa-on-dinh-duoc-dau-ra-cho-san-pham-bap-sinh-khoi.jpg
Doanh nghiệp đến tận ruộng thu mua giúp nông dân Ia Pa ổn định được đầu ra cho sản phẩm bắp sinh khối. Ảnh: H.T

Theo thống kê, huyện Ia Pa có hơn 2.000 ha đất trồng bắp. Năm 2024, tổng diện tích bắp đạt trên 3.600 ha, tập trung chủ yếu ở các xã: Ia Broắi, Ia Kdăm và Ia Trốk.

Ông Trần Minh Phương-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-thông tin: Cây bắp mang lại thu nhập tương đối ổn định cho người dân. Với thời gian canh tác ngắn, chi phí đầu tư thấp, người dân lãi khoảng 20-25 triệu đồng/ha/vụ. Đặc biệt, bắp sinh khối có giá dao động 750-1.200 đồng/kg, lợi nhuận thu được khoảng 30 triệu đồng/ha/vụ.

“Theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 4-10-2024 của UBND huyện Ia Pa về triển khai thực hiện chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 27-5-2024 của UBND huyện về kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2025, huyện duy trì ổn định khoảng 2.020 ha bắp, năng suất dự kiến 4,98 tấn/ha, sản lượng 10.059 tấn.

Do đó, huyện khuyến khích người dân trồng bắp sinh khối làm thức ăn chăn nuôi, bắp thực phẩm phục vụ thị trường ăn tươi và chế biến. Huyện cũng khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi liên kết với nông dân/tổ hợp tác/hợp tác xã/cá nhân thu mua bắp tươi cho bà con nông dân kết hợp đầu tư hệ thống sấy, làm dịch vụ sấy bắp cho nông dân tại các vùng sản xuất tập trung để đảm bảo chất lượng sản phẩm, qua đó, ổn định thu nhập cho người trồng bắp trên địa bàn”-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null