Ia Pa: Đảng viên tiên phong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều đảng viên tại huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Gương mẫu đi đầu

Hiện nay, thôn Plei Apa Ama Đă (xã Chư Mố) đã “thay áo mới” với những tuyến đường được bê tông sạch đẹp, rợp cây xanh bóng mát và những ngôi nhà khang trang. Đây chính là kết quả từ sự nỗ lực của người dân, đặc biệt là vai trò của Trưởng thôn Ksor Nuy.

Chỉ tay về phía tuyến đường đang được thi công mương thoát nước ngay trước nhà, ông Nuy chia sẻ: Trước đây, các tuyến đường nội thôn không có mương thoát nước. Vì vậy, mỗi khi mùa mưa đến, nhiều chỗ bị ngập, sình lầy, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi xã có chủ trương đầu tư làm mương thoát nước dọc các tuyến đường, bà con rất phấn khởi. Tuy nhiên, vấn đề giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn bởi không ít hộ dân đã xây dựng tường rào kiên cố.

Trước tình hình đó, Chi bộ thôn vận động cán bộ, đảng viên tiên phong hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để làm mương thoát nước. Sau đó, Ban Nhân dân thôn tổ chức họp dân, tuyên truyền lợi ích của việc làm đường để các hộ đồng thuận làm theo.

Với kinh nghiệm 8 năm làm trưởng thôn, ông Nuy hiểu rằng, chỉ khi nào bản thân ông tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động thì người dân mới tin tưởng nghe theo. Nghĩ rồi làm, ông đã tháo dỡ hàng rào, chặt một số cây ăn quả, hiến 50 m2 đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Thấy vậy, 3 hộ dân cùng tuyến đường cũng tự nguyện hiến 150 m2 đất. Ngoài tuyến đường này, thôn đang triển khai nâng cấp 3 tuyến đường khác với tổng chiều dài 900 m. Theo đó, người dân hiến hơn 1.300 m2 đất.

“Sau khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ rộng hơn, đẹp hơn, không bị ngập nữa, không chỉ đảm bảo cảnh quan môi trường mà còn tạo thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa”-ông Nuy cho biết.

Ông Ksor Nuy-Trưởng thôn Plei Apa Ama Đă (xã Chư Mố) tiên phong di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn. Ảnh: Vũ Chi

Ông Ksor Nuy-Trưởng thôn Plei Apa Ama Đă (xã Chư Mố) tiên phong di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn. Ảnh: Vũ Chi

Không chỉ tiên phong hiến đất làm đường giao thông, gia đình ông Nuy còn là một trong những hộ đầu tiên di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Ông còn vận động 2 hộ dân tham gia mô hình trồng giống mì mới HN5 do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai. Với mô hình mới này, ông hy vọng bà con dần thay đổi thói quen trong canh tác để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Cũng với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các đảng viên ở thôn Biah B (xã Ia Tul) đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong xây dựng NTM.

Ông Nay Nganh-Bí thư Chi bộ-chia sẻ: Trong các cuộc họp, bà con nhiều lần kiến nghị Nhà nước hỗ trợ bê tông hóa đoạn đường cuối thôn có chiều dài 13 m. Đây là đoạn đường đất nối ra khu sản xuất, thường lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa. Trước thực tế đó, 13 đảng viên trong Chi bộ họp bàn thống nhất góp ngày công, kinh phí và huy động thêm sự chung tay của một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã để đổ bê tông đoạn đường này.

Kế hoạch đưa ra được Đảng ủy xã và người dân đánh giá cao. Ngày công trình triển khai, bà con mỗi người một tay chung sức hoàn thành đoạn đường một cách nhanh chóng. “Đoạn đường tuy ngắn nhưng đã thể hiện sự tiên phong của tập thể đảng viên. Việc đi lại của người dân thuận tiện hơn trước rất nhiều, ai cũng phấn khởi”-ông Nganh tự hào.

Phát huy vai trò đảng viên

Ông Phạm Quốc Quyền-Chủ tịch UBND xã Chư Mố-cho hay: Đảng ủy, UBND xã chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đảng viên trong các công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn; phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng.

Sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, xã đã đầu tư nâng cấp được 6 km đường giao thông nông thôn, bình quân mỗi hộ hiến trên 40 m2 đất. Qua đó, diện mạo các thôn, làng thêm khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện nhiều mặt.

Các đảng viên Chi bộ thôn Biah B (xã Ia Tul) tự nguyện đóng góp kinh phí bê tông hóa đoạn đường ở cuối thôn. Ảnh: V.C

Các đảng viên Chi bộ thôn Biah B (xã Ia Tul) tự nguyện đóng góp kinh phí bê tông hóa đoạn đường ở cuối thôn. Ảnh: V.C

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, từ năm 2019 đến nay, người dân huyện Ia Pa đã đóng góp trên 4,8 tỷ đồng, hiến 5 ha đất, tham gia hơn 12.800 ngày công để xây dựng đường giao thông và các công trình dân sinh.

Bà Rah Lan H’Dry-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-cho hay: Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và người dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của đảng viên, coi đây là tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm.

Ngoài việc tiên phong hiến đất làm đường giao thông, đảng viên trong toàn huyện luôn luôn sâu sát thực tiễn, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những quyết sách phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân; tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các tiêu chí NTM. Các Đảng bộ, chi bộ cũng đã kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những đảng viên tiêu biểu, xuất sắc để động viên, khích lệ và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Năm 2023, xã Kim Tân đã hoàn thành các tiêu chí và đang chờ tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM của huyện lên 3 xã. Đến năm 2025, huyện phấn đấu có thêm 2 xã Chư Răng và Ia Trốk về đích NTM. Các xã còn lại phấn đấu hoàn thành thêm 1-2 tiêu chí/năm.

Có thể bạn quan tâm

Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai xin nghỉ hưu trước tuổi

Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai xin nghỉ hưu trước tuổi

 (GLO)- Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ về 3 trường hợp công chức, trong đó có 2 đồng chí là lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Gia Lai: Tạm giam 2 vợ chồng giữ người trái pháp luật và xâm phạm chỗ ở của người khác

Gia Lai: Tạm giam 2 vợ chồng giữ người trái pháp luật và xâm phạm chỗ ở của người khác

(GLO)-Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã tạm giam đối với Trần Thị Tâm (SN 1970) và Lê Hữu Thống (SN 1969, cùng trú tổ 5, phường Hội Thương, TP.Pleiku) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và xâm phạm chỗ ở của người khác.

Gia Lai: Bắt đối tượng truy nã sau 24 năm lẩn trốn

Gia Lai: Bắt đối tượng truy nã sau 24 năm lẩn trốn

(GLO)- Ngày 18-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Trại Tạm giam Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Đặng Đình Bình (SN 1979, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; thường trú tại Đội 5, Nông trường Ia Grai, huyện Ia Grai).

Kết thúc hoạt động, chuyển nhiệm vụ của 7 ban chỉ đạo, 1 tổ giúp việc, 1 tổ công tác

Gia Lai: Kết thúc hoạt động, chuyển nhiệm vụ của 7 ban chỉ đạo, 1 tổ giúp việc, 1 tổ công tác

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa có Quyết định số 1535-QĐ/TU kết thúc hoạt động các ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ công tác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập và do các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh làm cơ quan thường trực.

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

(GLO)- Hội đồng Chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Đảng bộ TP. Pleiku vừa tổ chức hội thảo lần thứ nhất để thảo luận góp ý đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023) vào chiều 12-2. Ông Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư thường trực Thành ủy Pleiku chủ trì hội thảo.