Ia Pa chủ động cung cấp nước cho vụ mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ mùa 2018,  huyện Ia Pa chủ động thay đổi lịch gieo trồng sớm hơn và chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng thích hợp để tránh thiệt hại do mưa lũ vào cuối vụ.

Đẩy nhanh tiến độ gieo trồng

Đặc điểm của đồng đất huyện Ia Pa chia thành 2 vùng rõ rệt: vùng có tưới nước từ công trình thủy lợi Ayun Hạ (xã Ia Trok và Ia Ma Rơn) và vùng không có tưới gồm các xã còn lại. Trong đó, với hơn 1.400 ha lúa nước sử dụng nước trạm bơm điện ở các xã Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân và 4 xã phía Đông sông Ba là: Ia Broăi, Ia Tul, Chư Mố, Ia Kdăm, người dân đã chủ động gieo sạ ở những vùng trũng từ giữa tháng 5. Gần 100 ha chân ruộng trũng sát bờ sông Ayun, sông Tul, sông Ba (thuộc các xã Ia Trok, Ia Tul, Ia Broăi) thường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong các năm trước, bà con đã xuống giống sớm hơn (từ đầu tháng 5), đến nay lúa đang phát triển xanh tốt. Còn lại đa phần diện tích lúa vụ mùa sử dụng nước trạm bơm điện ở các xã này, UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo các xã, hợp tác xã chủ động đắp bờ dẫn nước từ sông Ba, sông Tul vào để phục vụ tưới giúp người dân xuống giống kịp thời. Hiện nay, bà con đang tích cực chuẩn bị đất để xuống giống đại trà.

 

Nông dân xã Ia Tul chuẩn bị đất gieo sạ lúa vụ mùa. Ảnh: Đ.P

Một thay đổi là vụ mùa năm nay, hơn 1.600 ha lúa nước thủy lợi tại xã Ia Trok và Ia Ma Rơn phải xuống giống chậm vì đến ngày 1-6, công trình thủy lợi Ayun Hạ mới mở nước (chậm hơn các năm trước đến nửa tháng). Do đó, để hạn chế thiệt hại có thể gặp phải do mưa lũ vào cuối vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã chỉ đạo 2 xã và các hợp tác xã khuyến cáo bà con thay đổi cơ cấu giống lúa sang trồng lúa trung và ngắn ngày. “Chúng tôi khuyến cáo người dân 2 xã Ia Trok và Ia Ma Rơn trồng các giống lúa ngắn ngày như: DV108, TH205, TH6, ML48, ML49, MT10, HT1, TBR1, LH12… Đây là những giống lúa chất lượng khá, cứng cây, chống ngã đổ, chịu hạn tốt”-ông Trần Văn Hùng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa, cho hay.  

Nhằm tạo thuận lợi cho nông dân xuống giống, ngay khi kết thúc vụ Đông Xuân 2017-2018, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn và các hợp tác xã, tổ dịch vụ thủy nông tổ chức kiểm tra toàn bộ hệ thống kênh mương, trạm bơm điện để tu sửa, nạo vét, khơi thông cống rãnh nội đồng, đảm bảo cung cấp nước kịp thời. Bằng nhiều nguồn vốn, huyện đã kiên cố hóa hàng ngàn mét kênh mương phục vụ tưới nước cho vụ mùa. Đồng thời, huyện triển khai các lớp tập huấn cho người dân ở các hợp tác xã và các xã về biện pháp gieo trồng, chăm sóc cây lúa và phương pháp phòng-chống rầy nâu, rầy lưng trắng truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn hại lúa.

Huyện Ia Pa còn thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở cung ứng lúa giống trên địa bàn, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh ký cam kết về chất lượng nguồn giống cung ứng cho dân. Huyện cũng đã tiếp nhận và phân bổ nguồn giống của tỉnh hỗ trợ cho nông dân khắc phục hậu quả hạn hán, lũ lụt thời gian qua để bà con xuống giống kịp thời vụ. Riêng đối với diện tích cây trồng cạn, do năm nay mùa mưa đến sớm, độ ẩm trong đất cao nên từ cuối tháng 4, được cơ quan chuyên môn khuyến cáo và chỉ đạo, các xã đã vận động nông dân xuống giống kịp thời các loại cây trồng như: mía, mì, bắp, đậu…

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng

Trong vụ mùa 2018, huyện Ia Pa đã vận động nông dân chuyển đổi 300 ha khô hạn lâu nay trồng lúa cạn năng suất thấp ở các xã phía Đông sông Ba sang trồng mía; trong đó có cánh đồng mía lớn 80 ha ở xã Chư Mố và một số mô hình cánh đồng mía do nông dân liên kết với Nhà máy Đường Ayun Pa để sản xuất tại xã Ia Kdăm. Cùng với đó, huyện đang vận động nông dân liên kết với Nhà máy Tinh bột mì tại xã Pờ Tó để xây dựng cánh đồng mì lớn. Trước đó, Trạm Khuyến nông huyện phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ triển khai mô hình trồng đậu phộng trên 13 ha đất cát bị sạt lở, bồi lấp ở xã Ia Broăi…

Đặc biệt, huyện Ia Pa kết nối với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao khởi động chương trình phối hợp trồng cây ăn trái thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở vùng đất thường xuyên chịu nắng hạn. Trước mắt, huyện vận động người dân chuyển đổi diện tích mía bị bệnh trắng lá sang trồng các loại cây ăn trái như: xoài, mít Thái, thanh long… Bước đầu, nông dân đã triển khai mô hình trồng dứa Cayen, đậu tương có ký hợp đồng cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm với Công ty Đồng Giao tại xã Pờ Tó. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đồng thời chỉ đạo các xã, hợp tác xã vận động người dân chuyển đổi hàng trăm  héc-ta mía bị bệnh trắng lá sang trồng cây ăn trái, cây dược liệu, cây họ đậu. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa cho biết: Chương trình phối hợp với Công ty Đồng Giao được khởi động mở ra nhiều triển vọng cho nông dân hợp tác trồng cây ăn trái trên diện tích bị hạn, thiếu nước, nhất là phát triển các loại cây ăn trái thích hợp với điều kiện nắng nóng.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

null