Ia Grai phát triển nghề nuôi cá nước ngọt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Nhiều năm gắn bó với nghề nuôi cá nước ngọt trong lòng hồ thủy lợi Ia Năng, gia đình ông Phạm Mẫn (tổ 4, thị trấn Ia Kha) có nguồn thu nhập khá. Ông Mẫn cho biết: Năm 2017, ông bắt đầu nuôi cá lồng bè trong lòng hồ thủy lợi Ia Năng.

“Với quy mô như hiện nay, mỗi năm, tôi thu được khoảng 4-5 tấn cá. Hiện nay, giá cá diêu hồng dao động trong khoảng 38-42 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, tôi lãi hơn 40 triệu đồng”-ông Mẫn nói.

Hiện nay, các hộ nuôi cá tại xã Ia Tô đã tận dụng nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên để giảm chi phí. Ông Phạm Ngọc Thọ (thôn 6, xã Ia Tô) cho hay: Gia đình ông có ao nuôi cá rộng gần 1 ha. Mỗi năm, ông thả 2-3 tấn cá giống các loại để phục vụ khách đến câu dịch vụ và nấu ăn tại chỗ.

“Để giảm chi phí và tăng chất lượng thịt cá, tôi chú trọng sử dụng thức ăn từ tự nhiên cho cá. Theo đó, tôi không sử dụng cám mà cắt cỏ và mua bắp cho cá ăn để chất lượng thịt thơm, dai. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình lãi khoảng 50 triệu đồng”-ông Thọ chia sẻ.

viec-chi-cuc-chan-nuoi-va-thu-y-tinh-phoi-hop-voi-don-vi-du-chuc-nang-lay-mau-nuoc-quan-trac-tai-cac-long-ho-thuy-dien-thuy-loi-va-ao-nuoi-cung-giup-nguoi-dan-ia-grai-nam-bat-dat-luong-nguon-nuoc-de-dau.jpg
Việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với đơn vị đủ chức năng lấy mẫu nước quan trắc tại các lòng hồ thủy điện, thủy lợi và ao nuôi cũng giúp người dân Ia Grai nắm bắt đất lượng nguồn nước để đầu tư nuôi cá. Ảnh: N.H

Tận dụng nguồn nước từ hồ thủy lợi Ia Châm, ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô) đã đào ao rồi dẫn nước vào nuôi cá trắm để tăng thêm thu nhập. Với diện tích hơn 1 sào, mỗi năm, ông thả khoảng 13 kg cá trắm giống. Khi cá còn nhỏ, ông cho ăn một ít cám. Khi cá từ tháng thứ 3 trở lên, ông cắt nhỏ chuối cây và cắt thêm cỏ để làm thức ăn cho cá.

“Với cách nuôi này, chi phí đầu tư không đáng kể. Mỗi năm, gia đình tôi thu được hơn 3 tạ cá, bán với giá 90-95 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, tôi lãi khoảng 25 triệu đồng”-ông Đại cho hay.

ong-dai-dang-chi-tay-ve-mat-ao-cung-nguoi-dan-tham-quan-mo-hinh-nuoi-ca-cua-gia-dinh.jpg
Hồ nuôi cá của gia đình ông Phan Đình Đại (thôn 5, xã Ia Tô). Ảnh: N.H

Trao đổi với P.V, ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-thông tin: Với hệ thống hồ thủy điện, thủy lợi và sông suối, Ia Grai có nhiều lợi thế để phát triển nghề nuôi cá nước ngọt. Qua kết quả quan trắc nước mặt của ngành chức năng cho thấy: Chất lượng nguồn nước mặt tại các khu vực này đảm bảo an toàn cho việc nuôi trồng thủy sản.

Thời gian qua, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá để cải thiện thu nhập. Để đảm bảo hiệu quả kinh tế trong việc nuôi trồng thủy sản, huyện đã khuyến cáo người dân đưa các giống thủy sản phù hợp, có năng suất, sản lượng cao vào nuôi; hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay và tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng.

Đến nay, diện tích nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn huyện đạt gần 430 ha, trong đó, diện tích khai thác tự nhiên 382 ha; diện tích ao và lồng nuôi là 47,7 ha. Các loại thủy sản được nuôi chủ yếu là cá lăng, rô phi, cá mè, trắm… Năm 2024, tổng sản lượng cá khai thác tự nhiên và từ lồng nuôi trên địa bàn huyện đạt hơn 300 tấn.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.