Hội viên Hội Nhà báo tỉnh góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-3, tại Hội trường Báo Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của hội viên vào Dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và Nhà báo Trần Quốc Anh-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Nhà báo Đặng Huy Cường-Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Gia Lai, lãnh đạo Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, Ban Thư ký các Chi hội, Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ trực thuộc cùng đông đảo các hội viên Hội Nhà Báo tỉnh.

nha-bao-huynh-kien-tong-bien-tap-bao-gia-lai-chu-tich-hoi-nha-bao-tinh-danh-gia-cao-cac-y-kien-dop-gop-tai-hoi-nghi.jpg
Nhà báo Huỳnh Kiên - Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (bìa trái) đánh giá cao các ý kiến đóp góp tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Tại hội nghị, các hội viên đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và có những ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với bố cục của báo cáo. Dự thảo đã đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) với những kết quả nổi bật, đặc biệt là ở 4 chương trình trọng tâm: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực; Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu; Phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các chương trình mục tiêu quốc gia cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số hằng năm trên 3% đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh chỉ ra các mặt đạt được, Dự thảo Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra khá rõ, đầy đủ những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

nha-bao-luong-van-danh-pho-tong-bien-tap-bao-gia-lai-neu-y-kien-tai-hoi-nghi.jpg
Nhà báo Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Cùng với đó, các hội viên cũng cho rằng, dung lượng Dự thảo Báo cáo chính trị vẫn còn khá dài, cần được súc tích, cô đọng hơn. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu cũng cần phải làm rõ và điều chỉnh. Trong đó, các chỉ tiêu liên quan đến cấp huyện cần điều chỉnh vì tinh thần cả nước sẽ bỏ cấp huyện nên không còn phù hợp. Chỉ tiêu xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cũng cần phải có điều chỉnh hợp lý vì sắp tới sẽ sáp nhập xã, cần rà soát tình hình thực tiễn để đặt ra chỉ tiêu hợp lý.

Cùng với đó, các đại biểu cũng góp ý vào tiêu đề của Dự thảo Báo cáo chính trị. Tỉnh cần xác định rõ Gia Lai là vùng động lực của vùng Tây Nguyên hay Bắc Tây Nguyên để định lượng rõ ràng, cụ thể hơn. Ngoài ra, các hội viên cho rằng, công tác truyền thông trong dự thảo báo cáo còn khá mờ nhạt, chưa rõ nét, nhất là nội dung truyền thông trong thời đại công nghệ số. Dự thảo cũng cần phải cập nhật thường xuyên nhằm phù hợp với các chỉ đạo, nghị quyết về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương của trung ương. Các hội viên cũng chỉ ra những “điểm nghẽn” và đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, du lịch…

img-8210.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu kết luận hội nghị, Nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nghiên cứu, đóng góp ý kiến đầy trách nhiệm của các hội viên. Nhiều ý kiến đã thể hiện được sự quan tâm, theo dõi sát sao, toàn diện các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đồng thời, các hội viên đã tâm huyết hiến kế, chỉ ra những điều cần phải điều chỉnh, bổ sung trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Các ý kiến sẽ được tiếp nhận đầy đủ, tổng hợp và gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhằm góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cũng dự báo tình hình trong nước sắp tới sẽ có nhiều thay đổi, đặc biệt là công tác tinh gọn, sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước, chính quyền địa phương. Vì thế, các hội viên cũng cần bám sát tình hình thực tế, cập nhật thông tin thường xuyên để có thêm những ý kiến đóng góp chất lượng vào dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null