Hội thảo về phát triển bền vững ngành nông-lâm nghiệp Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 2-10, tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (TP. Pleiku), Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo "Phát triển bền vững nông-lâm nghiệp Tây Nguyên 10 năm nhìn lại và các định hướng cho tương lai". 
Tham dự hội thảo có GS.TS Nguyễn Thị Lan-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV; ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Tây Nguyên cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak; đại diện một số doanh nghiệp đang có các dự án nông nghiệp đầu tư tại Tây Nguyên…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Diệp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Diệp
Hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên chiếm hơn 95% tổng giá trị nông-lâm-thủy sản, trong đó, riêng ngành trồng trọt chiếm trên 80%. Cà phê, hồ tiêu là 2 loại cây trồng chiếm diện tích lớn nhất cả nước, có giá trị kim ngạch xuất khẩu chủ lực trong cơ cấu kinh tế ở Tây Nguyên, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, quá trình sản xuất, nhiều nông dân đã lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật để gia tăng năng suất cây trồng, cộng với nạn phá rừng lấy đất canh tác… khiến nguồn tài nguyên rừng, đất và nguồn nước bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến sản xuất nông nghiệp Tây Nguyên có nguy cơ thiếu bền vững.
Tại hội theo kéo dài 2 ngày, các đại biểu tập trung vào các chủ đề chính để thảo luận, đưa ra những giải pháp và định hướng liên quan đến các vấn đề như: phát triển bền vững nông nghiệp Tây Nguyên; phát triển ngành trồng trọt và quản lý tài nguyên rừng bền vững; phát triển bền vững ngành chăn nuôi; phát triển dâu tằm, cao su, thủy sản, mật ong; chuỗi giá trị và phân tích kinh tế một số ngành hàng nông sản chủ lực ở Tây Nguyên… Các nội dung được phân tích, đánh giá dựa trên kết quả thực tiễn mà các tỉnh Tây Nguyên đã và đang thực hiện, từ đó đưa ra những định hướng cho tương lai.
Công nhân Công ty TNHH MTV Hương đất An Phú thu hoạch rau thủy canh. Ảnh: Nguyễn Diệp
Công nhân Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (TP. Pleiku) thu hoạch rau thủy canh. Ảnh: Nguyễn Diệp
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên nhấn mạnh: Nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh với trên 36,75%. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi và thời cơ, ngành nông nghiệp tỉnh gặp không ít khó khăn như thời tiết cực đoan, giá cả nông sản biến động khó lường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… nhất là nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu.
Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai mong muốn hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai một số đề tài, dự án; đồng thời đề nghị Học viên hỗ trợ tỉnh để giải quyết những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực và làm cầu nối với các nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai nhằm phát triển nông-lâm nghiệp bền vững..
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null