Hội Nông dân Gia Lai chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 10 năm (2014-2024), Gia Lai đã triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Ông Đinh Văn Đí (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) được cha mẹ cho mảnh vườn có vị trí giáp ranh với tường rào cũ (xây dựng năm 2001) của Trường THPT Pleiku. Năm 2023, ông Bùi Lục Thạch (số 2/17 đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 4, phường Hoa Lư) thuê người san ủi làm ảnh hưởng đến khu vườn của gia đình ông Đí.

Bức xúc, ông Đí đã trình báo vụ việc với chính quyền địa phương và UBND phường Hoa Lư đã tổ chức hòa giải. Cuối cùng, ông Thạch thừa nhận đã sai và chấp nhận bồi thường 3 triệu đồng. Những kiến nghị khác liên quan đến đất đai của ông Đí, UBND phường Hoa Lư hướng dẫn đương sự đến cấp có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định.

Người và máy móc do ông Bùi Lục Thạch chủ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Anh Kiệt thuê vào hủy hoại hàng loạt cây xanh của gia đình ông Đí, ở làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Minh

Người và máy móc do ông Bùi Lục Thạch chủ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Anh Kiệt thuê vào hủy hoại hàng loạt cây xanh của gia đình ông Đí, ở làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Minh

Ở xã Trà Đa (TP. Pleiku) cũng xảy ra một số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến hội viên nông dân. Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Đa-cho hay: Xã đã giải quyết hầu hết các vụ việc và được người dân đồng thuận.

Mới đây, xã phối hợp với các cơ quan hòa giải thành công việc ông Phan Minh Tân tranh chấp đất với ông Bùi Văn Việt (cùng trú tại thôn 5). Sau khi đo đạc thực địa và hòa giải, 2 gia đình đã nhất trí mốc ranh giới, ký vào các văn bản, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

“Trách nhiệm của xã là thực hiện đúng chính sách, pháp luật, xác minh, giải quyết, hòa giải kịp thời tranh chấp, xích mích để người dân yên tâm”-bà Tiên nói.

Còn ông Lý Thanh Hùng-Trưởng thôn 5 (xã Trà Đa) thì thông tin: “Từ ngày hòa giải thành công vụ tranh chấp này, gia đình ông Phan Minh Tân và Bùi Văn Việt sống hòa thuận trở lại, không còn lời ra tiếng vào”.

Ông Đinh Văn Đí (thứ 3 từ phải sang) lắng nghe ý kiến hòa giải của Đoàn kiểm tra thực tế bên ngoài tường rào cũ của Trường THPT Pleiku. Ảnh: Hoàng Minh

Ông Đinh Văn Đí (thứ 3 từ phải sang) lắng nghe ý kiến hòa giải của Đoàn kiểm tra thực tế bên ngoài tường rào cũ của Trường THPT Pleiku. Ảnh: Hoàng Minh

Xã Ia Băng (huyện Chư Prông) đang tập trung chỉ đạo giải quyết vụ 15 hộ dân các làng Klah Băng, Bak Kuao, Phun Thanh tranh chấp khoảng 1,5 ha đất đồi với Đội 15 (Nông trường Suối Mơ, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông).

Ông Kpă Hal-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng-thông tin: “Chiều 23-7 vừa qua, Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Dũng cùng với cán bộ xã tiến hành kiểm tra thực địa để tìm cách giải quyết. Chúng tôi kiên trì hòa giải theo quy định của Nhà nước, không để tụ tập đông người, gây mất trật tự”.

Trong 10 năm (2014-2024), các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã hòa giải thành công 7.137 vụ việc, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ở khu dân cư. Ông Y Khâm-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-cho hay: “Hội Nông dân tỉnh luôn quán triệt các cấp Hội Nông dân làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, phổ biến những quy định của pháp luật, nâng cao dân trí, giữ gìn tình cảm họ hàng, làng xóm, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Hội còn căn cứ vào kết quả hòa giải để làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của các đơn vị”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Giao ban quý I-2025 các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy

Gia Lai: Giao ban quý I-2025 các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy

(GLO)- Chiều 28-3, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và định hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2025.

Bình Phước: Đất lửa nở hoa

Bình Phước: Đất lửa nở hoa

Bình Phước có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ giao thương hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Lào - Việt Nam - Campuchia, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, nơi giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nguyên.

Ông Nay Hương (bìa trái) trao đổi với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở về việc tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: R.H

Nay Hương - Trưởng thôn mẫu mực

(GLO)- Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mi Hoan (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), ông Nay Hương luôn đi đầu trong mọi phong trào, trở thành tấm gương sáng được bà con dân làng tin yêu.