Hội nghị liên tịch lần thứ 22 giữa Quân khu 5 và Quân khu 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-4, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), Quân khu 5 (Quân đội nhân dân Việt Nam) và Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) tổ chức Hội nghị Liên tịch lần thứ 22.

Trung tướng Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 và Đại tướng Huốt Chhiêng-Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu 1 đồng chủ trì hội nghị.

 Hai Bên ký kết biên bản tại hội nghị. Ảnh: Lê Tây
Hai Bên ký kết biên bản tại hội nghị. Ảnh: Lê Tây


Đánh giá tại hội nghị, năm 2021, trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, mặc dù hai đơn vị không tiến hành Hội nghị liên tịch thường niên, tuy nhiên, các bên đã tích cực phối hợp, thống nhất trao đổi thông tin, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung được ký kết, phù hợp với tình hình. Việc hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa Quân khu 5 và Quân khu 1 không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, việc phối hợp hoạt động tuần tra chung trên tuyến biên giới được tiến hành theo đúng quan điểm, chủ trương của hai nước. Công tác tuyên truyền chú trọng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa 2 nước.

Trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, Quân khu 5 và các địa phương trên địa bàn đã trao tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Tiểu khu Quân sự 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia vật tư, trang-thiết bị y tế, nhu yếu phẩm với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ 3,5 tỷ đồng để xây dựng công trình hữu nghị, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên.

Quân khu 5 trao kinh phí hỗ trợ cho Quân khu 1. Ảnh: Lê Tây
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao kinh phí hỗ trợ mua sắm trang-thiết bị, vật tư văn phòng cho Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Ảnh: Lê Tây


Thời gian đến, 2 đơn vị thống nhất tập trung, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc hơn tình đoàn kết, mối quan hệ thông qua các hoạt động thường xuyên cũng như nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của hai nước, hai quân đội; phối hợp tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo tình hình, nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tìm kiếm thông tin, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia theo đúng chủ trương, phong tục, tập quán của hai nước. Phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng-chống dịch Covid-19; sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp đỡ lẫn nhau khắc phục hậu quả thiên tai địa bàn dọc tuyến biên giới; bảo vệ các cột mốc biên giới đã xây dựng.

Dịp này, Quân khu 5 đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ Quân khu 1 mua sắm trang-thiết bị, vật tư văn phòng.

 

HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null