Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri thị xã Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 10-1, tại UBND phường Sông Bờ (thị xã Ayun Pa) đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh Gia Lai có buổi tiếp xúc cử tri  sau kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Vũ Chi

Chủ trì buổi tiếp xúc có tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Ayun Pa gồm các ông, bà: Trần Quốc Khánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Hồ Phước Thành-Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đặng Thị Thanh Vân-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị phường Sông Bờ và đại biểu HĐND phường Sông Bờ.

Dự buổi tiếp xúc có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) và kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII; kết quả kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) và kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND thị xã Ayun Pa khóa XIII; kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND phường Sông Bờ khóa XIII; thông tin kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Cử tri phường Sông Bờ kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Vũ Chi

Cử tri phường Sông Bờ kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Vũ Chi

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, các cử tri đã có 11 ý kiến, kiến nghị gửi tới đại biểu HĐND các cấp như: nâng mức hỗ trợ với hộ nghèo tại chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; cần có chế độ chính sách cho các đối tượng bán chuyên trách ở thôn, làng; bà con đồng bào dân tộc thiểu số ít có điều kiện sử dụng nước sạch do giá nước sạch cao; cần ưu tiên tuyển dụng, bố trí cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số làm việc tại bộ phận hành chính trong cơ quan nhà nước tạo thuận lợi cho người dân tộc thiểu số tới liên hệ công việc; có chính sách hỗ trợ người đồng bào dân tộc thiểu số làm sổ đỏ; việc huy động học sinh tại các điểm trường về trung tâm học gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh trong việc đi lại, đưa đón; cần đầu tư thêm thùng rác, lắp đặt đèn đường tại các khu dân cư; bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND 3 cấp và các ban, ngành thị xã trả lời thấu đáo tại buổi tiếp xúc. Với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp trên, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết trong các kỳ họp tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null