Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đăk Pơ Pho

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 28-12, ông Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã có buổi tiếp xúc với hơn 60 cử tri xã Đak Pơ Pho (huyện Kông Chro).

Cùng dự buổi tiếp xúc có đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Đak Pơ Pho; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã; đại diện một số cơ quan, ban ngành của huyện.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Lê Liên

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Lê Liên

Tại buổi tiếp xúc,ông Nguyễn Anh Dũng đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII diễn ra vào đầu tháng 12 vừa qua; đại biểu HĐND huyện cũng thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp lần thứ 14 HĐND huyện khoá VII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri xã Đak Pơ Pho đã bày tỏ 6 ý kiến, kiến nghị đến các vị đại biểu HĐND xoay quanh các vấn đề như: Thủ tục đính chính và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội; quan tâm, đầu tư hỗ trợ bà con phát triển kinh tế; nâng cấp hệ thống mương thoát nước tuyến đường thôn, làng; vấn đề nước sinh hoạt và xây dựng phòng học ở điểm làng Kúc Mối.

Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đak Pơ Pho nằm trong thẩm quyền của địa phương nên đã được lãnh đạo UBND huyện, xã và một số ngành liên quan trả lời, làm rõ trong phạm vi thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Anh Dũng ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri; đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền huyện Kông Chro và xã Đak Pơ Pho tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bà con trên địa bàn phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.