Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại xã Ia Piar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-1, tại hội trường UBND xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2023.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Phú Thiện gồm có các ông: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Phong-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện; Phạm Văn Lượng-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện. Cùng dự có ông Hoàng Hữu Hùng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piar và trên 70 cử tri trên địa bàn huyện về tham dự.

Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: Hoa Mai

Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: Hoa Mai

Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo cho cử tri về kết quả kỳ họp thứ 15, 16 chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc trước.

Tổ đại biểu HĐND huyện thông báo cho cử tri về kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa IV. Thường trực HĐND xã Ia Piar thông báo cho cử tri về kết quả tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND xã.

Đại biểu HĐND cũng đã lắng nghe 6 lượt cử tri tham gia ý kiến với các nội dung xoay quanh lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, giáo dục, bảo hiểm y tế, cơ sở hạ tầng, chi trả lương cho giáo viên xóa mù chữ...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh, huyện, địa phương và các ngành có liên quan trả lời thỏa đáng. Những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền được đại biểu ghi nhận và kiến nghị về các ngành có liên quan và trả lời tại kỳ tiếp xúc tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.