Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng gấp đôi chỉ tiêu xét kết hợp học bạ và chứng chỉ IELTS, SAT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) dự kiến dành 30% chỉ tiêu cho phương thức xét kết hợp học bạ và IELTS hoặc SAT, gấp đôi năm ngoái.

Năm nay, học viện tuyển 2.400 chỉ tiêu ở các ngành.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vẫn chia các ngành đào tạo thành bốn nhóm.

Nhóm 1 gồm báo chí và xuất bản; nhóm 2 là khối lý luận, nhóm 3 là ngành lịch sử, còn nhóm 4 gồm các ngành về truyền thông, quảng cáo, quan hệ quốc tế. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 2.050, bằng năm ngoái.

Ba phương thức tuyển sinh được giữ ổn định, nhưng điều chỉnh về tỷ lệ xét tuyển.

Theo đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến dành 20% chỉ tiêu để xét học bạ, tăng 5% so với năm ngoái. Tuỳ nhóm ngành, điểm xét tuyển bằng điểm trung bình 6 học kỳ cộng với điểm trung bình môn Ngữ văn, Lịch sử hoặc Tiếng Anh nhân hệ số hai.

Thí sinh được cộng khuyến khích 0,1-0,5 điểm nếu đạt IELTS từ 5.0 hoặc SAT từ 1.200 trở lên; 0,2-0,4 điểm khi có giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia hoặc nhất, nhì, ba cấp tỉnh.

Phương thức thứ hai là xét tuyển kết hợp IELTS hoặc SAT với học bạ, chiếm 30% chỉ tiêu, gấp đôi năm 2023. Thí sinh có điểm trung bình học bạ 6 học kỳ từ 7 trở lên, IELTS tối thiểu 6.5 hoặc SAT 1.200 được đăng ký xét tuyển.

Tuy nhiên, nhóm 1 yêu cầu điểm trung bình 6 kỳ của môn Ngữ văn không dưới 7; nhóm 4 yêu cầu môn tiếng Anh tối thiểu 7.

50% còn lại dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Do hai phương thức trên tăng tỷ lệ chỉ tiêu, giảm 20% so với năm ngoái.

Ngoài xét tổng điểm ba môn theo tổ hợp, trường cho phép học sinh quy đổi điểm chứng chỉ thay thế điểm của môn tiếng Anh trong tổ hợp.

Mức quy đổi như sau:

Yêu cầu chung với tất cả phương thức là thí sinh phải đạt tối thiểu 6,5 điểm trung bình mỗi năm THPT, hạnh kiểm không dưới khá. Trường chỉ xét học bạ với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 và 2024.

Các tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau:

Năm ngoái, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có hai thang điểm chuẩn 30 và 40.

Ở thang 30, ngành Truyền thông đa phương tiện lấy cao nhất với 28,25 ở tổ hợp C15 (Ngữ Văn, Toán học và Khoa học xã hội). Theo sau là ngành Truyền thông đại chúng, cũng ở tổ hợp này, với 28,05 điểm.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước lấy 24,68 tại tổ hợp A16 (Toán, Văn và Khoa học Tự nhiên), thấp nhất trong thang này. Các ngành khác gần như không dưới 25 điểm.

Với thang 40, ngưỡng trúng tuyển cao nhất là 38,12 tại ngành Lịch sử, tổ hợp C19 (Ngữ văn, Giáo dục công dân và Lịch sử). Ngôn ngữ Anh, tổ hợp D72 (Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) thấp nhất với 34,7.

Theo Đỗ Hợp (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null