Học sinh Pleiku tham gia Ngày hội “Giao thông không khói cho hành tinh xanh”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 16-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND TP. Pleiku phối hợp Quỹ Phòng-chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP), Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức ngày hội “Giao thông không khói cho hành tinh xanh” năm 2023.

Tham gia ngày hội có bà Kiều Thị Diễm-Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải-Bộ Giao thông Vận tải; đại diện lãnh đạo Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu, Quỹ Phòng-chống thương vong Châu Á. Về phía tỉnh Gia Lai có ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND TP. Pleiku, các ban, ngành, đoàn thể cùng 1.000 học sinh của 19 trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân trao giải cho các học sinh đạt giải cuộc thi Marathon xe đạp. Ảnh: Phan Lài
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân trao giải cho các học sinh đạt giải cuộc thi Marathon xe đạp. Ảnh: Phan Lài

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho biết: Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” do Quỹ AIP tài trợ triển khai tại tỉnh Gia Lai từ năm 2018-2022. Tại TP. Pleiku, dự án triển khai gồm 2 giai đoạn với tổng số 31 trường học tham gia. Gần 5 năm thực hiện, bước đầu đã cho thấy hiệu quả tích cực của dự án. Nhằm mở rộng dự án, UBND thành phố đã chủ động phê duyệt triển khai trong năm 2022 gồm 6 khu vực “Giảm tốc độ-Trường học an toàn”. Nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích đã được triển khai cho học sinh THCS trên toàn địa bàn thành phố; trong đó có nội dung tuyên truyền việc sử dụng xe đạp. Tác dụng của việc đạp xe đạp không chỉ dừng lại ở rèn luyện sức khỏe mà còn đem lại nhiều giá trị mang tính cộng đồng. Việc sử dụng xe đạp hàng ngày chính là góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái.

Các đại biểu diễu hành xe đạp trên các tuyến đường ở TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài

Các đại biểu diễu hành xe đạp trên các tuyến đường ở TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài

Tại ngày hội, các đại biểu cùng học sinh đã diễu hành xe đạp trên các tuyến đường của TP. Pleiku nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của các phương tiện giao thông bền vững. Dịp này, Ban tổ chức Giải Marathon xe đạp đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 22 giải khuyến khích cho các học sinh. Giải Marathon xe đạp là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Giảm tốc độ-trường học an toàn đã được tổ chức cho học sinh tại 19 trường THCS trên địa TP. Pleiku trong tháng 3-2023, nhằm thúc đẩy việc sử dụng xe đạp như một phương thức tham gia giao thông tích cực.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi “Những tấm ảnh biết nói” đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải bức tranh được yêu thích nhất cho các học sinh. Trong đó, giải nhất được trao cho nhóm học sinh Trường THCS Ngô Gia Tự (xã An Phú, TP. Pleiku). Cuộc thi được triển khai trong tháng 3-2023, nhận được 57 bức ảnh do học sinh từ 19 trường THCS trên địa bàn TP. Pleiku thực hiện.

Ban tổ chức trao giải cho các học sinh đạt giải cuộc thi "Những tấm ảnh biết nói". Ảnh: Phan Lài
Ban tổ chức trao giải cho các học sinh đạt giải cuộc thi "Những tấm ảnh biết nói". Ảnh: Phan Lài

Để tiếp tục thúc đẩy sự dịch chuyển sang phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, Quỹ AIP và Câu lạc bộ Xe đạp Gia Lai đã tặng 53 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của TP. Pleiku, huyện Đak Đoa và Chư Păh.

Ngày hội “Giao thông không khói cho hành tinh xanh” là hoạt động thuộc dự án “Giảm tốc độ, trường học an toàn” thực hiện tại TP. Pleiku, nhằm khởi động các hoạt động thúc đẩy giao thông an toàn và bền vững, hưởng ứng Tuần lễ An toàn đường bộ toàn cầu lần thứ 7 của Liên Hợp Quốc diễn ra vào tháng 5-2023. Năm nay, chiến dịch toàn cầu với chủ đề “Suy nghĩ lại về phương tiện di chuyển”, tập trung vào giao thông bền vững, cụ thể là về nhu cầu di chuyển sang đi xe đạp, đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo việc sử dụng các phương tiện giao thông bền vững như một hình thức giao thông thay thế lành mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

null