Hồ tiêu Chư Sê chết hàng loạt sau mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đợt mưa kéo dài nhiều tháng vừa qua đã làm nhiều vườn hồ tiêu ở huyện Chư Sê, Gia Lai bị ngập úng dẫn đến thối rễ. Sau khi nắng lên, nhiều vườn hồ tiêu xuất hiện tình trạng chết hàng loạt, thậm chí có vườn bị xóa sổ hoàn toàn khiến nông dân rơi vào cảnh điêu đứng.
Vườn tiêu của gia đình ông Phạm Văn Hưng (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: M.Đ
Vườn tiêu của gia đình ông Phạm Văn Hưng (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Mỹ Đức
Toàn xã Chư Pơng (huyện Chư Sê) hiện có trên 234 ha hồ tiêu, trong đó có hơn 47 ha đang thời kỳ kinh doanh. Thế nhưng những ngày này, nhiều hộ trồng hồ tiêu nơi đây phải rơi nước mắt bất lực nhìn vườn cây đang xanh tốt bỗng nhiên héo úa rồi chết. Trong đó, gia đình bà Huỳnh Thị Bắc (thôn Thái Hà) là hộ bị thiệt hại nặng nề nhất. Hơn 1.800 trụ hồ tiêu 3 năm tuổi của gia đình bà Bắc bỗng nhiên bị chết hàng loạt, tổng thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đồng. Bà Bắc buồn bã nói: “Gia đình tôi vay tiền ngân hàng để đầu tư trồng vườn hồ tiêu này. Cây hồ tiêu trước kia phát triển xanh tốt nên gia đình rất vui mừng. Thế nhưng, sau đợt mưa kéo dài vừa qua, vườn hồ tiêu bỗng nhiên chết hàng loạt khiến gia đình rất lo lắng”. Cũng theo bà Bắc, để cứu vườn hồ tiêu, gia đình bà đã xử lý các trụ bị bệnh và mua các loại thuốc về phun nhưng vẫn không thành công. 
Tại thôn Hố Lao (xã Chư Pơng), gia đình ông Phạm Văn Hưng có hơn 3.000 trụ hồ tiêu chuẩn bị bước vào thời kỳ thu hoạch cũng đã chết gần 2.000 trụ. Số hồ tiêu còn lại cũng đang có hiện tượng vàng lá, héo úa. Ông Hưng chia sẻ: Trước kia, vườn hồ tiêu của gia đình tôi phát triển rất tốt. Tuy nhiên gần đây, do mưa nhiều quá dẫn đến thối rễ nên hồ tiêu cứ chết dần. Để trồng vườn hồ tiêu này, tôi phải vay tiền ngân hàng, giờ cây chết, gia đình không biết phải làm sao.
Theo thống kê, toàn huyện Chư Sê hiện có trên 3.600 ha hồ tiêu (2.800 ha đang trong thời kỳ kinh doanh). Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có hơn 150 ha hồ tiêu bị nhiễm bệnh, trong đó hơn 50 ha đã chết. Ông Nguyễn Văn Thương-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc cây hồ tiêu chết hàng loạt là do mưa kéo dài, nước không thoát kịp làm rễ cây bị ngập úng rồi thối. Khi trời chuyển nắng, cây hồ tiêu bị vàng lá, héo úa, rụng quả. Từ khi thấy triệu chứng lá hồ tiêu bắt đầu héo đến khi cây chết chỉ 1-2 tuần. Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trên cây hồ tiêu, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã khuyến cáo người dân phải vệ sinh vườn cây sạch sẽ, khơi thông mương rãnh thoát nước; đồng thời phun các loại thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn để xử lý các diện tích bị chết và phòng-chống lây lan.
Mỹ Đức

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

null