Giám sát trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-7, đoàn giám sát do ông Nguyễn Đình Phương-Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát “công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2017-2021” tại huyện Đức Cơ.

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Đức Cơ. Ảnh: Nguyễn Diệp
Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Đức Cơ. Ảnh: Nguyễn Diệp



Đoàn giám sát đã giám sát thực tế rừng trồng từ năm 2018-2021 tại 2 tiểu khu 662 và 664 (xã Ia Din) chuyển từ trồng điều sang trồng rừng tập trung. Qua thời gian, cây sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Cơ, tổng diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp sau rà soát, điều chỉnh của huyện là hơn 17.334 ha, gồm gần 5.247 ha rừng phòng hộ và 12.087 ha rừng sản xuất. Từ năm 2017-2021, huyện không có giao khoán, quản lý bảo vệ rừng cho người dân và cộng đồng. Từ năm 2022, UBND huyện đã có kế hoạch giao rừng cho cộng đồng dân cư làng Nẻh (xã Ia Din) với diện tích 59,21 ha tại 2 tiểu khu 662 và 664.

Giai đoạn 2017-2021, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện, bắt giữ 44 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp gồm 16 vụ phá rừng trái pháp luật, 14 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 10 vụ tàng trữ, cất giữ lâm sản trái phép, 2 vụ mua bán lâm sản, 1 vụ khai thác rừng và 1 vụ vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng. Cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 31 vụ, còn lại 13 vụ không xử lý được. Tổng diện tích đất rừng bị lấn chiếm hơn 1.517 ha, hiện người dân đã trồng cây công nghiệp lâu năm. Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các xã, cơ quan chức năng và chủ rừng tuyên truyền, vận động người dân kê khai chuyển đổi mục đích trồng cây lâm nghiệp và trồng rừng.

Đoàn giám sát rừng trồng xã Ia Din phát triển tốt. Ảnh: Nguyễn Diệp
Đoàn giám sát rừng trồng xã Ia Din phát triển tốt. Ảnh: Nguyễn Diệp



Tổng diện tích rừng trồng từ năm 2017-2021 của huyện đạt hơn 254 ha, trong đó, rừng trồng được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước hơn 160 ha, diện tích do các đơn vị chủ rừng vận động người dân tự trồng hơn 93 ha. Ngoài ra, các xã, thị trấn và đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện trồng được 293.129 ha cây phân tán.

Tại buổi giám sát, huyện Đức Cơ đã nêu những khó khăn, bất cập như kinh phí hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc rừng tập trung trong thời điểm này rất thấp, chỉ 2,5 triệu đồng/ha/chu kỳ. Diện tích rừng trồng của người dân nhỏ, lẻ, nằm rải rác gây khó khăn trong quản lý cũng như phòng-chống cháy rừng. Chủ yếu là dân nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số lấn chiếm đất rừng để trồng cây lâu năm, tạo nguồn thu nhập ổn định. Chỉ tiêu giao trồng rừng hàng năm cao, trong khi quỹ đất của địa phương hạn chế nên khó hoàn thành kế hoạch...

Huyện đã kiến nghị một số vấn đề như đề nghị công nhận những diện tích cây điều đã trồng trên đất lâm nghiệp là rừng trồng. Hàng năm giao chỉ tiêu trồng rừng phù hợp, tránh giao quá cao, địa phương không thể hoàn thành. Kinh phí trồng rừng tập trung nên giao trực tiếp cho các chủ rừng làm chủ đầu tư…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh-nhấn mạnh: Qua thực tế giám sát rừng tại xã Ia Din cho thấy tỷ lệ sống cao, cây sinh trưởng phát triển tốt. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được đảm bảo. Trong thời gian tới, huyện chú trọng tập trung quản lý giống cây rừng chất lượng; hoàn chỉnh lại báo cáo và rà soát lại số liệu của các đơn vị liên quan một cách cụ thể, rõ ràng. Các xã sớm bổ sung những khó khăn, vướng mắc của người dân… Huyện cần kiến nghị đến các cơ quan liên quan để tháo gỡ vốn, cấp quyền sử dụng đất cho người dân yên tâm trồng rừng. Đặc biệt, huyện cần tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trồng rừng và chế biến lâm sản…

 

NGUYỄN DIỆP

 

Có thể bạn quan tâm

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

(GLO)- Không chờ đến khi những vùng đất màu mỡ mất dần khả năng canh tác, Gia Lai đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

(GLO)- Xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hiện có 4.242 ha cà phê. Thay vì sản xuất theo hướng nhỏ lẻ như trước đây, những năm qua, người dân từng bước tham gia các tổ liên kết, áp dụng quy trình canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C và liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất để nâng giá trị cà phê.

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê thuộc Dự án SAFE

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa cấp hơn 1.200 cây mắc ca cho 6 hộ dân tại 2 xã Kon Gang và Kbang trồng xen trong vườn cà phê, tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

(GLO)- Với hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp, cùng sự phát triển của các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản và phát triển xuất khẩu bền vững.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring

(GLO)- Nhiều hạng mục xuống cấp tại hồ chứa nước Ia Ring (xã Bờ Ngoong) đang được khẩn trương sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực vận hành, bảo đảm an toàn công trình và phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, sản xuất.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

null