Giai đoạn 2017-2021, Gia Lai trồng được gần 31.000 ha rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-8, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với một số sở, ngành về công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với 1 số sở, ngành về công tác trồng, quản lý và bảo vệ rừng. Ảnh: Thiên Di
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với một số sở, ngành về công tác trồng, quản lý và bảo vệ rừng. Ảnh: Thiên Di



Theo báo cáo, giai đoạn 2017-2021, toàn tỉnh đã trồng được gần 31.000 ha rừng, song tỷ lệ rừng trồng đạt tiêu chuẩn nghiệm thu ở một số địa phương còn thấp; việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm theo kế hoạch của UBND tỉnh ở nhiều địa phương không thực hiện được; định mức hỗ trợ cho một chu kỳ trồng rừng còn thấp.

Về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, còn để xảy ra gần 3.000 vụ xâm hại trái phép tài nguyên rừng. Diện tích rừng do UBND các xã quản lý không có lực lượng chuyên trách và hoạt động của một số cộng đồng khi được giao khoán quản lý, bảo vệ rừng chưa phát huy hiệu quả. Các đơn vị chủ rừng thiếu nguồn nhân lực, kinh phí hoạt động. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở từng lưu vực sông không đồng đều.


Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát cùng với lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, bất cập trong công tác trồng rừng và quản lý, bảo vệ rừng. Đại diện một số sở, ngành cũng nêu kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh các chế độ, chính sách đối với lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng, bổ sung đủ mức định biên và kinh phí để đảm bảo hoạt động quản lý, bảo vệ rừng; nâng kinh phí hỗ trợ trên một chu kỳ trồng rừng để thu hút người dân tham gia.


Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý, trồng rừng của các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, không để tình trạng khai thác rừng trái phép nhiều như thời gian qua, công tác thu hồi đất rừng chưa hiệu quả, người dân chưa mặn mà với trồng rừng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt yêu cầu Sở Tài chính rà soát lại các khoản nợ, kinh phí trồng rừng, giao cho các đơn vị chủ rừng và tham mưu cho UBND tỉnh để xem xét nâng mức hỗ trợ trồng rừng cho người dân. Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, biên chế ở các công ty lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng để sáp nhập hoặc bổ sung nguồn nhân lực để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ, trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, nghiên cứu cơ chế, chính sách riêng và tham khảo mức hỗ trợ kinh phí trồng rừng ở các tỉnh bạn để tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh.

THIÊN DI

 

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.