Gia Lai: Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị toàn tỉnh tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Các đồng chí: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Tiến-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Minh Việt-Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Rơ Chăm La Ni-Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Báo Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; đại diện Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các Đảng ủy: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Phòng Tổ chức cán bộ/Phòng Chính trị các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, năm 2023, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã bám sát chương trình công tác, chủ động nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Trong năm, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện và tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu, điều động, bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện phù hợp và có hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng lên.

Thống kê từ ngày 1-1-2023 đến 30-11-2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.091 đảng viên (đạt 3,42%), nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên hơn 66.000 đảng viên. Đến ngày 30-11-2023, tỷ lệ trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên đạt 93,78% (vượt 3,78% so với chỉ tiêu kế hoạch); bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt 70,43% (vượt 10,43% so với chỉ tiêu). Việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế còn tồn tại và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà toàn ngành đã đạt được trong năm 2023 và mong muốn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được cũng như truyền thống “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp” để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng chia sẻ với những khó khăn của ngành và chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại, đề nghị Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2024 là năm bản lề, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, do đó Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng Đảng phải quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình với tinh thần kiên quyết, kiên trì đưa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào cuộc sống. Cấp ủy, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm, nghiên cứu, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ theo thẩm quyền phân cấp, đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các nội dung công tác chuẩn bị nhân sự để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng,...

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null