Gia Lai: Tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu để tạo miễn dịch cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ nay đến tháng 6-2021, Gia Lai triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho các địa phương còn lại với mục tiêu trên 95% đối tượng tại cộng đồng được tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu.
Năm 2020, dịch bạch hầu bùng phát trên địa bàn tỉnh với 52 ca mắc (có 2 trường hợp tử vong) tại 23 xã thuộc 4 huyện: Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Mang Yang và TP. Pleiku. Ngoài Gia Lai, 3 tỉnh khác trong khu vực Tây Nguyên cũng ghi nhận dịch bạch hầu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế đã tổ chức phát động chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh bạch hầu tại 4 tỉnh với mục tiêu tiêm trên 10 triệu liều, chia làm 3 giai đoạn, kéo dài từ tháng 7-2020 đến tháng 6-2021.
Đến nay, Gia Lai đã hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng bạch hầu tại 5 địa phương có ca bệnh; đến tháng 6-2021 sẽ hoàn thành giai đoạn 3. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, dự kiến giai đoạn 3 sẽ có trên 839.500 đối tượng được tiêm vắc xin.
Trong đó, ngành Y tế rà soát trẻ từ 2 đến 18 tháng tuổi trong diện tiêm chủng, thực hiện mũi tiêm SII, Combe Five (phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib) theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Đối với trẻ từ 19 đến 48 tháng tuổi, thực hiện mũi tiêm DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván) theo chương trình tiêm chủng mở rộng và đối tượng từ 49 tháng tuổi trở lên tiêm vắc xin Td (bạch hầu, uốn ván).
Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP. Pleiku) tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu. Ảnh: Như Nguyện
Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP. Pleiku) tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu. Ảnh: Như Nguyện
Tại TP. Pleiku, ngành Y tế đã hoàn tất tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho người dân xã Biển Hồ-nơi ghi nhận ca mắc bạch hầu trong năm 2020. Hiện nay, thành phố đang đồng loạt triển khai tiêm vắc xin tại 21 xã, phường còn lại.
Cô Đồng Thị Thanh Hải-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hội Thương) cho hay: “Trước khi tiêm chủng, nhà trường đã gửi 1.210 phiếu đăng ký đến phụ huynh để tiến hành đăng ký tiêm phòng. Đối với những học sinh có bệnh lý nền, bị sốt, đau sẽ không tiêm trong đợt này. Đặc biệt, nhà trường nhắc nhở phụ huynh lưu ý trước khi tiêm phải cho con ăn no, đảm bảo sức khỏe tốt”.
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch-Trạm trưởng Trạm Y tế phường Hội Thương-thông tin: Trước khi triển khai chiến dịch, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng. Nhân viên y tế tham gia tập huấn đầy đủ, trong quá trình tiêm thì tổ chức khám sàng lọc kỹ càng và loại trừ những đối tượng chống chỉ định tiêm, hoãn tiêm. Tại mỗi điểm tiêm bố trí bác sĩ cấp cứu sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống xảy ra.
Việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu nhằm phòng-chống dịch toàn diện, mang tính bền vững, đảm bảo duy trì miễn dịch cộng đồng một cách hiệu quả. Sau khi dịch bệnh bạch hầu bùng phát trong năm 2020, huyện Đak Đoa được ưu tiên triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bạch hầu.
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nguyễn Văn Chính cho hay: Giai đoạn 1, chúng tôi triển khai tiêm tại 5 xã có ca bệnh bạch hầu; giai đoạn 2, triển khai tại các xã, thị trấn còn lại. Toàn huyện có 105.913 người dân được tiêm mũi 1, đạt  96,1% và có 95.809 người được tiêm mũi 2, đạt 90,5%.
“Việc tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu góp phần tạo miễn dịch chủ động trong cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, huyện Đak Đoa không ghi nhận ca mắc bạch hầu. Chúng tôi phấn đấu duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin bạch hầu ở trẻ em đạt trên 98%; đồng thời, tổ chức tiêm vét cho đối tượng trên 49 tháng tuổi để đạt tỷ lệ 95% dân số trở lên được tiêm vắc xin phòng bệnh”-ông Chính nói.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Đồng-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-cho biết: “Chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu đang được triển khai chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc tiêm vắc xin Td phòng bệnh bạch hầu, từ đó hợp tác với cán bộ y tế để chiến dịch diễn ra an toàn, đạt kết quả cao”.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null