Gia Lai: Tích cực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Thời gian qua, các ngành chức năng của Gia Lai đã tích cực hỗ trợ pháp lý để giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vướng mắc, rủi ro pháp lý trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tuân thủ các quy định của pháp luật, mới đây, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý.

bang-nhieu-hinh-thuc-nhu-to-chuc-tap-huan-hoi-nghi-hoi-thao-to-gap-gia-lai-da-tich-cuc-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-tren-dia-ban-tinh-nang-cao-y-thuc-chap-hanh-phap-luat-anh-ha-duy-1714-3131-7387.jpg
Bằng nhiều hình thức như tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, tờ gấp..., Gia Lai đã tích cực hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Duy

Tham gia hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoa Phượng-Kế toán Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Gia Khang (khu công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) chia sẻ: “Thông qua hội nghị, tôi nắm rõ hơn về những quy định như: mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh; hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả nếu lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định; mức xử phạt nếu nhà đầu tư báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư... Đồng thời, tôi biết thêm về những quy định mới để có thể tránh vướng phải những sai sót không đáng có”.

Cũng với mục đích nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, người lao động và giúp người lao động nắm rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức đối thoại, truyền thông, tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội cho gần 100 người lao động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bò thịt-Bò sữa Cao Nguyên (xã Đak Yă, huyện Mang Yang).

Chị Trần Thị Chánh-Công nhân Công ty bày tỏ: “Tôi thấy buổi truyền thông, đối thoại và tư vấn rất có ích, nhất là vấn đề liên quan đến các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Những thông tin cung cấp qua các tờ gấp cũng giúp chúng tôi có thể đọc kỹ, nghiên cứu kỹ để nắm thông tin rõ ràng hơn. Qua đó, người lao động có thể an tâm làm việc, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển”.

nguoi-lao-dong-trong-cac-doanh-nghiep-nam-duoc-nhung-thong-tin-lien-quan-den-che-do-chinh-sach-quy-dinh-cua-phap-luat-thong-qua-cac-to-gap-giup-ho-yen-tam-lam-viec-anh-ha-duy.jpg
Người lao động trong các doanh nghiệp được cung cấp thông tin liên quan đến chế độ, chính sách mà pháp luật quy định thông qua các tờ gấp. Ảnh: Hà Duy

Toàn tỉnh hiện có khoảng 10.390 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Trong đó, có tới 99% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, quy mô hoạt động còn hạn chế nên hầu như không có nhân viên phụ trách pháp lý riêng. Vì vậy, để giúp cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng đúng các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức các chương trình, hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các chủ doanh nghiệp, người lao động, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, như: tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, thiết lập số điện thoại đường dây nóng, bản tin chuyên ngành, biên soạn tài liệu, tờ gấp...

Năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 1 hội thảo phổ biến kiến thức về sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; 5 lớp tập huấn cho gần 300 doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý mã số vùng trồng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo cho 300 hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng lao động người nước ngoài cho gần 100 doanh nghiệp.

Sở Công thương cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 6 hội nghị tập huấn thuộc ngành quản lý với hơn 600 lượt cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức pháp luật trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tương tự, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và xử lý vi phạm hành chính về vi phạm hành lang an toàn đường bộ; 6 lớp tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải...

nha-may-san-xuat-go-tai-khu-cong-nghiep-tra-da-anh-ha-duy.png
Việc tăng cường hỗ trợ pháp lý giúp nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng ngừa, hạn chế các vướng mắc, rủi ro pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hà Duy

Để giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vướng mắc, rủi ro pháp lý trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, năm 2025, Gia Lai đã đề ra một số hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó tập trung vào 3 nhóm hoạt động chính, gồm: cung cấp thông tin pháp lý; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Quang Thái-Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh-chia sẻ: “Ban Quản lý luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ để doanh nghiệp hiểu, nắm bắt và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tuân thủ, chấp hành pháp luật. Ban sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai những hoạt động tương tự để hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đây cũng là hoạt động hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư để Gia Lai là nơi lựa chọn đầu tư lý tưởng của các doanh nghiệp”.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn và hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ của 2 xã Ia Piar và Ia Peng (huyện Phú Thiện).

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.