Gia Lai siết chặt quản lý vật tư nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp hiệu quả, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh Gia Lai đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Toàn tỉnh có hơn 550 ngàn ha cây trồng các loại. Theo đó, nhu cầu vật tư nông nghiệp rất lớn. Mỗi năm, tỉnh cần khoảng 3,5 triệu tấn phân bón, trên 1.500 tấn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), 9.000 tấn lúa giống, hơn 800 tấn bắp giống, 900 triệu hom mì giống, 245 triệu hom mía giống và nhiều loại giống cây trồng khác.

Để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp luôn được ngành chức năng và chính quyền các địa phương chú trọng. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trong sản xuất kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV vẫn xảy ra. Đặc biệt, việc kinh doanh giống cây trồng không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản xuất giống cây trồng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật đã gây ảnh hưởng đến người sản xuất.

Cục Quản lý thị trường tỉnh thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Ảnh: Lê Nam

Cục Quản lý thị trường tỉnh thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Ảnh: Lê Nam

Ông Nguyễn Tiến Sỹ-Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT-cho hay: Toàn tỉnh có 803 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV; 135 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi; 69 cơ sở kinh doanh thuốc thú y; 242 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống. Năm 2022, Thanh tra Sở đã tổ chức 5 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 465 cơ sở. Qua thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã xử phạt hành chính 74 cơ sở với tổng số tiền 306,65 triệu đồng.

“Các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp thường vi phạm các lỗi như: buôn bán phân bón không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam; buôn bán hàng hóa mà trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó; buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật; buôn bán thuốc BVTV chung với thuốc y tế...”-ông Sỹ cho hay.

Huyện Krông Pa có 64 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp. Ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Năm 2022, cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra tại 21 cơ sở thì có 9 cơ sở vi phạm và bị xử phạt 23,5 triệu đồng. Ngoài việc kiểm tra, huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật.

“Năm 2023, UBND huyện tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra, tập trung vào hoạt động buôn bán và vận chuyển giống mì nhằm kiểm soát nguồn giống, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra đối với cây trồng”-ông Châu thông tin thêm.

Tương tự, huyện Chư Păh hiện có 57 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV; 9 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi; 6 cơ sở kinh doanh thuốc thú y; 51 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nguyễn Công Sơn cho hay: Phòng vừa thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đưa việc kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, huyện cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV có đầy đủ nhãn mác, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và mua tại các đại lý, cơ sở kinh doanh uy tín.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh kiểm tra cơ sở kinh doanh giống cây trồng ở xã Nghĩa Hòa. Ảnh: Lê Nam

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh kiểm tra cơ sở kinh doanh giống cây trồng ở xã Nghĩa Hòa. Ảnh: Lê Nam

Còn theo ông Phan Vĩnh Tấn-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế thị xã An Khê: Để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp; đồng thời, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, điều kiện an toàn thực phẩm nông-lâm-thủy sản đến các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Khải-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh-cho biết: “Thời gian tới, Chi cục tiếp tục tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức lại sản xuất, thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để quản lý tốt việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng phân bón vô cơ và thuốc BVTV hóa học để bảo vệ sức khỏe cho cả người sản xuất, người tiêu dùng và bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nông dân tăng cường sử dụng các phế phụ phẩm nông nghiệp để làm phân bón và các chế phẩm sinh học”.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

null