Gia Lai huy động tổng lực cấp cứu cho người dân ngộ độc tại huyện Chư Pưh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thống kê của Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, đến 8 giờ ngày 5-12, đã có 171 người (chủ yếu ở xã Ia Phang và một số xã Ia Le thuộc huyện Chư Pưh) nhập viện cấp cứu sau khi ăn xôi của Đoàn từ thiện Từ Tâm (TP. Cần Thơ) phát. Sau khi tích cực cấp cứu và điều trị, sức khỏe các bệnh nhân đã cơ bản ổn định.

Nỗ lực cứu chữa cho người dân

Chiều 4-12, sau khi nhận được tin báo về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ia Phang huyện Chư Pưh, Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh và Trạm Y tế xã Ia Phang tổ chức điều tra, xác minh. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Chư Sê và huyện Phú Thiện cử y, bác sĩ đến hỗ trợ tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân theo quy định.

Các y-bác sĩ tập trung toàn lực cứu chữa người bệnh. Ảnh: Như Nguyện
Các y-bác sĩ tập trung toàn lực cứu chữa người bệnh. Ảnh: Như Nguyện


Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 4-12, được sự cho phép của UBND huyện Chư Pưh, Đoàn Từ thiện Từ Tâm phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ huyện tổ chức tặng quà cho nhân dân 2 làng có bệnh nhân phong, người nghèo là Plei Phung, xã Ia Phang và làng Phung, xã Ia Le. Đoàn từ thiện tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng gồm: mì tôm, gạo, sữa, gia vị, chăn và quần áo. Trong quá trình cấp phát quà, Đoàn có phát cho mỗi người dân 1 bì xôi nấu từ trưa ngày 3-12 tại Cần Thơ. Sau khi ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, chóng mặt và được gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Ia Phang sơ cấp cứu.

Ông Ksor Pheng-Trưởng thôn Plei Phung, xã Ia Phang cho biết: "Sau khi ăn xôi của đoàn phát cho thì sau đó nhiều người bị đau bụng, nôn, tiêu chảy; nhà tôi cũng có người thân đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế". Chị Siu Blit-làng Nhueng, xã Ia Phang nói:"Nhà tôi 5 người ăn xôi thì có con trai và tôi phải đi cấp cứu vì đau bụng, ói và tiêu chảy. Bây giờ chỉ mong mau khỏe về nhà".

Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai thăm hỏi, động viên người bệnh. Ảnh: Như Nguyện
Ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai thăm hỏi, động viên người bệnh. Ảnh: Như Nguyện


Qua cấp cứu và điều trị, đến 21 giờ cùng ngày hầu hết các bệnh nhân sức khỏe đã ổn định. Ông Nguyễn Văn Hữu-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh thông tin: Tất cả các bệnh nhân được điều trị bù dịch bằng đường uống, dịch truyền, sức khỏe của các bệnh nhân dần ổn định, chưa có trường hợp nào phải chuyển lên tuyến trên. Chỉ có 4 trường hợp (2 người lớn và 2 trẻ em) có dấu hiệu bệnh nặng như: hạ huyết áp, sốt cao, người mệt mỏi. Sau khi được điều trị, 3 bệnh nhân tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện còn lại 1 bệnh nhân người lớn chưa có dấu hiệu cải thiện vẫn tiếp tục bù dịch, theo dõi sát, nếu không tiến triển sẽ cho dùng thuốc vận mạch.

Số người ngộ độc nhiều nhất là trẻ em và người lớn tuổi. Ảnh: Như Nguyện
Số người ngộ độc nhiều nhất là trẻ em và người lớn tuổi. Ảnh: Như Nguyện



Điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc

Ngoài công tác ưu tiên cấp cứu cho người dân, Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm điều tra xác minh, tìm nguyên nhân gây vụ ngộ độc. Theo đó, Chi cục đã lấy mẫu thức ăn gồm xôi, bánh ngọt, muối tiêu niêm phong, bảo quản theo quy định, để gửi xét nghiệm. Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm gồm dịch nôn, phân để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Bên cạnh đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế triển khai truyền thông tại chỗ cho người dân không tiếp tục dùng xôi còn lại do Đoàn từ thiện cấp, không nên ăn những thực phẩm đã nấu chín nhưng để lâu ở nhiệt độ thường; thực hiện ăn chín, uống chín, ăn ngay sau khi vừa được nấu chín.

Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh đảm bảo thuốc men, vật tư y tế điều trị cho người bệnh. Ảnh: Như Nguyện
Sở Y tế tỉnh chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh đảm bảo thuốc men, vật tư y tế điều trị cho người bệnh. Ảnh: Như Nguyện


Trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc Sở Y tế cũng đã đi thăm hỏi, động viên bà con an tâm điều trị và chỉ đạo lực lượng y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh phối hợp với các lực lượng hỗ trợ ở các trung tâm y tế tập trung cứu chữa cho người dân; đảm bảo vật tư, cơ số thuốc cấp cứu và điều trị. Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho hay: Qua hồi cứu hồ sơ bệnh án, khai thác người bệnh và người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, Sở Y tế nhận định ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm nghi ngờ xôi là thức ăn nguyên nhân. Để xác định nguyên nhân chính gây ra ngộ độc thì chờ kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn và mẫu bệnh phẩm.

Về phía đơn vị từ thiện, sau khi cấp phát quà xong, đoàn đã quay về TP. Pleiku nghỉ ngơi. Tuy nhiên sau khi nhận tin báo từ chính quyền địa phương, đại diện đoàn đã quay lại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh để làm việc với ngành chức năng. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai-đại diện Đoàn từ thiện Từ Tâm chia sẻ: "Hàng năm, đoàn đều tổ chức đợt từ thiện tại Gia Lai và chưa từng xảy ra sự vụ đáng tiếc nào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải sự cố như này và cam kết phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết thật tốt"-bà Mai nói.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân lực y tế cơ sở. Nhiều trung tâm y tế đã triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ cơ sở.

null